Hy vọng thoát cấm vận của Huawei tan biến

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang là tin tức rất xấu đối với Huawei.

Tổng thống Mỹ chưa chắc giữ lời hứa nới lỏng cấm vận cho Huawei - Ảnh: CNET

Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 5 đã đưa Huawei vào “danh sách đen” xuất khẩu, qua đó cấm doanh nghiệp Mỹ cung cấp sản phẩm cho tập đoàn viễn thông Trung Quốc này (muốn bán hàng phải xin giấy phép).

Kỳ vọng đã được nhen nhóm trong thời gian qua sau khi Tổng thống Donald Trump cuối tháng 6 tuyên bố cho phép các công ty Mỹ khôi phục hoạt động bán hàng cho Huawei. Tuy nhiên lời đe dọa đánh thuế 300 tỉ USD hàng Trung Quốc vừa mới đây làm dấy lên tâm lý nghi ngờ nhà lãnh đạo Washington sẽ không giữ lời.

Theo nhóm phân tích thuộc đơn vị tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group: “Trừ phi Trung Quốc sớm tái khởi động hoạt động mua nông sản Mỹ, nếu không ông ấy sẽ chẳng làm gì để nới lỏng cấm vận. Và nếu Tổng thống Trump không thực hiện cam kết cấp phép cung cấp sản phẩm thì nguy cơ đàm phán đổ vỡ kéo theo việc áp đặt thuế quan chắc chắn tăng cao”.

Loạt đăng Twitter thông báo kế hoạch đánh thuế 300 tỉ USD hàng Trung Quốc của ông Trump không đề cập đến Huawei, nhưng là tin xấu cho tập đoàn này - Ảnh: Twitter

Huawei hiện từ chối bình luận về diễn biến leo thang mới nhất. Tập đoàn trước đó từng thừa nhận cấm vận từ Mỹ gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của họ, nhà sáng lập Nhậm Chính Phi vào giữa tháng 6 cho biết doanh số doanh số điện thoại Huawei tại nước ngoài đã giảm đến 40%.

Đầu tuần qua, Chủ tịch Huawei Lương Hoa nhận định tập đoàn phải đối diện với khó khăn trong nửa cuối năm 2019 lẫn năm 2020. Đặc biệt chiến dịch triển khai mạng 5G quy mô toàn cầu có khả năng bị chậm lại.

Cẩm Bình (theo CNN)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/hy-vong-thoat-cam-van-cua-huawei-tan-bien-118456.html