Hy vọng vào 'ngoại giao bóng đá'

Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực làm trung gian hòa giải, tháo ngòi cuộc khủng hoảng vùng Vịnh vốn đẩy khu vực này vào thế hai phe đối đầu nhau giữa Qatar và Saudi Arabia.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Trong chuyến thăm Qatar lần thứ 3 kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng giữa Qatar và các nước láng giềng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bày tỏ hy vọng căng thẳng giữa Doha và Riyad sẽ nhanh chóng chấm dứt.

Trước đó, Mỹ đã không thành công trong việc hòa giải căng thẳng giữa Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập với Qatar phát sinh kể từ giữa năm 2017. Riyad cùng các đồng minh vùng Vịnh cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố và áp đặt các biện pháp phong tỏa, tẩy chay về chính trị, kinh tế đối với Doha. Nga, Pháp và một số nước trong khu vực cũng cố gắng hòa giải căng thẳng nhưng vẫn chưa thành công.

Căng thẳng chính trị khiến hoạt động của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) gần như tê liệt và các bên liên quan chịu tổn thất nặng nề về kinh tế. Vì thế, gần đây đã có những dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng. Ngoại trưởng Qatar Al-Thani cho biết nước này sẵn sàng tham gia đàm phán nhằm giải quyết khủng hoảng. Trong khi đó, khối các nước do Saudi Arabia dẫn đầu đã nhận lời mời tham gia Giải vô địch bóng đá vùng Vịnh tại thủ đô Doha. “Ngoại giao bóng đá” đang được hy vọng có thể làm bàn đạp để khôi phục ngoại giao chính trị và kinh tế.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/201911/hy-vong-vao-ngoai-giao-bong-da-2976000/