Hyundai Creta – Chuẩn SUV đô thị

Hyundai Creta được ra đời đúng thời điểm trào lưu SUV cỡ nhỏ đang lên ngôi trên toàn cầu, đặc biệt là ở khu vực châu Á và Đông Nam Á.

Nếu như trước đây nhắc đến SUV là người ta hình dung ra những chiếc xe cỡ lớn, động cơ V6 hay thậm chí là V8 với những cái tên như Toyota Land Cruiser, Volkswagen Toureg hay nhỏ nhất thì cũng phải là những chiếc Compact SUV như Ford Escape hay Hyundai Tucson thì tình hình hiện nay đã khác với những model SUV nhỏ hơn nữa với hệ dẫn động cầu trước và động cơ 4 xilanh thẳng hàng.

Trải qua một thời gian phát triển định hình, cá tính của phân khúc SUV đô thị đã dần hình thành, đó là khi thị trường sẽ yêu thích 1 chiếc xe đủ nhỏ gọn nhưng vẫn cần đẹp về thiết kế, đầy ắp về trang bị, rộng rãi về không gian cùng với hệ động lực đủ dùng, gầm cao để tiện đi lại điều kiện ổ gà, ngập nước với thiên hướng di chuyển trong phố.

Hyundai Creta, với nhiệm vụ bổ sung cho Hyundai KONA như nhà sản xuất thông tin trong buổi ra mắt, chính là một lựa chọn hợp lí cho phân khúc này.

Hyundai Creta sở hữu vóc dáng khá “to con” trong phân khúc với kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.315 x 1.790 x 1.630 (mm) cùng khoảng sáng gầm 200mm. Ngoại hình của Creta được coi là phiên bản mini hoàn hảo của đàn anh Tucson với phần trước góc cạnh và mang lại cái nhìn”cơ bắp” cá tính với với lưới tản nhiệt màu đen hay đèn định vị LED dạng ẩn. Cụm đèn chiếu sáng dạng LED tiếp tục được đặt thấp, trong khi phía sau vẫn là sự xuất hiện của cụm đèn đa giác đặc trưng.

Creta mới được trang bị phiên bản 2 tone màu cá tính, giúp khách hàng trẻ lựa chọn và tạo nên điểm nhấn. Hyundai Creta còn trang bị nắp capo mới, bộ mâm xe hợp kim 5 chấu 17 inch hai tông màu thể thao đi kèm cảm biến áp suất lốp, kết hợp cùng vòm bánh xe cơ bắp, cánh gió gắn trên nóc xe và ăng-ten vây cá mập. Creta cũng được trang bị chức năng khởi động xe từ xa trên chìa khóa, trang bị vốn có của các dòng xe hạng sang, giúp việc sử dụng xe vào mùa hè khi xe phơi nắng lâu thật sự dễ dàng hơn.

Nội thất của một chiếc xe Hyundai chưa bao giờ là thiếu thốn, và với Creta cũng vậy. Điểm ấn tượng nhất là cặp màn hình thông tin trung tâm & màn hình giải trí cảm ứng có kích cỡ 10.25 inch, lớn nhất trong phân khúc. Màn hình thông tin trung tâm giúp việc cài đặt các tính năng trên xe, bật tắt hệ thống hỗ trợ lái trực quan. Màn hình giải trí hỗ trợ kết nối đa dạng Apple Carplay, Android Auto….Đặc biệt, xe được trang bị 8 loa Bose hàng hiệu cho chất lượng âm thanh chinh phục rất nhiều những đôi tai khó tính. Có thể nói đây là trang bị vượt trội của Creta trong phân khúc.

Xe được trang bị ghế da với chất lượng tốt, đi kèm chức năng làm mát ghế. Creta cũng ấn tượng bởi phanh tay điện tử và giữ phanh tự động Autohold. Cửa gió điều hòa hàng ghế sau là sự bổ sung đáng giá so với KONA, giúp không gian trong xe mau chóng được làm mát.

Hyundai Creta được phân phối tại Việt Nam trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, cỗ máy Smartstream 1.5L mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) do Hyundai phát triển.

ng công nghệ an toàn hàng đầu: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC. Xe được trang bị 6 túi khí an toàn, đồng thời thân xe được chế tạo bằng công nghệ luyện thép cường lực AHSS độc quyền, giúp gia độ cứng và vững chắc, tạo nên một bộ khung vững chắc, đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách trong trường hợp xảy ra va chạm.

Đặc biệt, Creta lần này tỏ ra nổi trội ở gói trang bị an toàn Smartsense với Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm trước FCA, hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA, hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA…

Khả năng cách âm của Creta cũng rất đáng chú ý, khi chiếc xe khi đóng cửa và mở của là cả 1 sự khác biệt về tiếng ồn. Khoảng trống từ đầu lên đến trần xe, cũng như vị trí đặt ghế rất dễ chịu. Bổ sung thêm chút âm thanh từ dàn loa Bose, chúng ta có thể xem đây là chiếc xe đem đến không gian ngồi thỏa mái bậc nhất phân khúc.

Bộ hỗ trợ an toàn Smartsense hoạt động trong phố khá ổn. Các tình huống lọt vào vị trí điểm mù sẽ được xe cảnh báo trên gương và trên đồng hồ taplo. Còn nếu bạn đánh xinhan, chiếc xe sẽ cảnh báo bằng âm thanh. Tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi cũng khá hữu hiệu. Trong môi trường phố chật hẹp, vài lần khi lùi xe ra chỗ đỗ, xe đã cảnh báo và có tác động phanh nhẹ khi có xe tiến đến gần lọt vào điểm mù, rất an toàn.

Hộp số iVT với 1 bánh răng trợ lực giúp chiếc xe lao đi có lực hơn là hộp số CVT truyền thống. Sự trợ giúp của Smartsense với giữ làn đường và vô lăng cùng Cruise Control khiến việc lái xe trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Với lợi thế gầm cao 200mm, đi kèm bộ mâm lốp 215/60 R17 cùng vị trí đặt cổng hút gió trên cao, Creta dễ dàng đi qua những chỗ ngập khiến nhiều mẫu xe được coi là gầm cao khác cũng phải lắc đầu ngao ngán

Tất nhiên, mọi người cần lưu ý, chỉ cho xe lội nước trong ngưỡng an toàn và cần kiểm tra lại xe sau khi lội thành công, tuyệt đối không khởi động lại trong trường hợp xe chết máy khi lội nước để tránh bị thủy kích.

An An

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-phuong-tien/hyundai-creta--chuan-suv-do-thi-i665373/