I-ran bác ý tưởng đàm phán với Mỹ và châu Âu

Theo Roi-tơ, I-ran đã bác bỏ ý tưởng tiến hành cuộc gặp không chính thức với Mỹ và các cường quốc châu Âu để thảo luận về cách thức khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA); đồng thời khẳng định Oa-sinh-tơn cần dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tê-hê-ran. Bộ Ngoại giao I-ran nêu rõ, dựa trên những hành động và tuyên bố gần đây của Mỹ và ba cường quốc châu Âu, I-ran không cho rằng hiện tại là thời điểm để tổ chức cuộc gặp.

Theo Roi-tơ, I-ran đã bác bỏ ý tưởng tiến hành cuộc gặp không chính thức với Mỹ và các cường quốc châu Âu để thảo luận về cách thức khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA); đồng thời khẳng định Oa-sinh-tơn cần dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tê-hê-ran. Bộ Ngoại giao I-ran nêu rõ, dựa trên những hành động và tuyên bố gần đây của Mỹ và ba cường quốc châu Âu, I-ran không cho rằng hiện tại là thời điểm để tổ chức cuộc gặp.

* Mỹ bày tỏ thất vọng trước việc I-ran loại bỏ ý tưởng tiến hành cuộc họp không chính thức. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà trắng khẳng định, Oa-sinh-tơn vẫn kiên định mục tiêu “cùng trở lại tuân thủ” JCPOA. Theo đó, Mỹ sẽ tham vấn với các bên tham gia khác trong JCPOA để tìm biện pháp tốt nhất.

* Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử I-ran (AEOI) cảnh báo, Tê-hê-ran sẽ đáp trả thích đáng nếu ban lãnh đạo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ra nghị quyết nhằm vào việc I-ran đình chỉ thực hiện Nghị định thư Bổ sung liên quan hoạt động thanh sát các cơ sở hạt nhân. Ban lãnh đạo IAEA theo kế hoạch họp trong ngày 1-3 để thảo luận về vấn đề này.

* Ðại diện thường trực của Nga kêu gọi ban lãnh đạo IAEA theo đuổi cách tiếp cận “có trách nhiệm”, bởi điều này sẽ đóng vai trò tiên quyết đối với những diễn biến có liên quan chương trình hạt nhân I-ran và triển vọng khôi phục JCPOA.

* Nguồn tin từ I-ran cho biết, AEOI sẽ lắp đặt các máy ly tâm thế hệ mới là IR2M, IR6 tại hai cơ sở hạt nhân Pho-đâu và Na-tan. Theo Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội I-ran, việc lắp đặt những máy ly tâm này sẽ được hoàn tất và khí được bơm vào trong giới hạn thời gian được quy định theo đạo luật được Quốc hội I-ran thông qua.

* Bộ trưởng Năng lượng I-ran cho biết, Chính phủ Nga cam kết về khoản vay 1,2 tỷ ơ-rô cho dự án của I-ran xây dựng một nhà máy điện lớn tại miền nam. I-ran sẽ thúc đẩy thủ tục hành chính để khởi động dự án tại thành phố Xi-rích, sát vùng Vịnh.

* Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và I-ran leo thang khi hai nước triệu Ðại sứ của nhau liên quan vấn đề quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện tại I-rắc. Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn Tê-hê-ran ủng hộ trong cuộc chiến chống khủng bố tại I-rắc; trong khi I-ran phản đối bình luận của Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ về sự hiện diện của hàng trăm “phần tử khủng bố” thuộc đảng Công nhân người Cuốc (PKK) tại I-ran.

* Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu ngày 1-3 đổ lỗi cho I-ran gây ra vụ nổ trên vịnh Ô-man tuần trước khiến một tàu thuộc sở hữu của I-xra-en bị trúng đạn. Bộ Ngoại giao I-ran bác bỏ cáo buộc của I-xra-en và nhấn mạnh, an ninh của vùng Vịnh cực kỳ quan trọng đối với I-ran.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/i-ran-bac-y-tuong-dam-phan-voi-my-va-chau-au-637023/