I-ta-li-a nỗ lực lập chính phủ mới

Theo Roi-tơ, từ ngày 27 đến 29-1, Tổng thống I-ta-li-a X.Mát-ta-rê-la tiến hành tham vấn các lực lượng chính trị để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại I-ta-li-a, sau khi Thủ tướng G.Côn-tê từ chức. Tổng thống khởi động tham vấn với Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện I-ta-li-a, sau đó gặp đại diện các đảng và nhóm nghị sĩ.

Theo Roi-tơ, từ ngày 27 đến 29-1, Tổng thống I-ta-li-a X.Mát-ta-rê-la tiến hành tham vấn các lực lượng chính trị để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại I-ta-li-a, sau khi Thủ tướng G.Côn-tê từ chức. Tổng thống khởi động tham vấn với Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện I-ta-li-a, sau đó gặp đại diện các đảng và nhóm nghị sĩ.

Lãnh đạo đảng IV, cựu Thủ tướng I-ta-li-a M.Ren-di nêu rõ, IV tin tưởng Tổng thống xác định các giải pháp phù hợp nhất, với mục tiêu là sớm thành lập chính phủ. Trong khi đó, đảng Dân chủ (PD) cho biết đã đề xuất Tổng thống giao ông G.Côn-tê tiếp tục đứng ra thành lập một chính phủ mới.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/i-ta-li-a-no-luc-lap-chinh-phu-moi-633522/