IAEA cho phép Nhật xả nước nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, dân Hàn Quốc biểu tình

Người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối kế hoạch của Nhật sẽ xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Ngày 6-7, nhiều người dân Hàn Quốc đã xuống đường ở thủ đô Seoul biểu tình phản đối kế hoạch của Nhật về việc xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, theo kênh Channel News Asia.

Người biểu tình cầm theo các biển hiệu với nội dung “Phản đối xả nước phóng xạ vào đại dương”, họ cho rằng việc xả nước thải từ nhà máy Fukushima ra biển sẽ ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe người dân.

Người dân Hàn Quốc biểu tình tại Seoul ngày 6-7, phản đối kế hoạch của Nhật xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Ảnh: AP

Sau hơn 2 năm đánh giá mức độ an toàn về kế hoạch xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy Fukusima, hôm 4-7, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thông qua kế hoạch cho phép Nhật xả hơn 1 triệu tấn nước loại này vào biển. Chính phủ Hàn Quốc sau đó cũng cho biết họ tôn trọng kết luận của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên không phải mọi người dân Hàn Quốc đều đồng tình với quyết định của chính phủ.

Bà Lee Jeong-mi, lãnh đạo đảng Công lý (đối lập) đã quyết định tuyệt thực bên ngoài đại sứ quán Nhật tại Seoul để phản đối kế hoạch mà bà gọi là “xả nước bị ô nhiễm” ra biển.

Theo bà Lee, đánh giá của IAEA là không đáng tin cậy vì nó “không đưa ra bằng chứng khoa học cụ thể nhằm giải quyết những lo ngại về ô nhiễm môi trường”. Bà còn chỉ trích chính phủ Hàn Quốc đã im lặng trong khi phần lớn người dân phản đối việc xả nước thải từ nhà máy Fukushima.

Bà Lee cho biết thêm phe đối lập sẽ mở rộng quy mô phản đối bằng cách tập hợp các nhà lập pháp, các trợ lý, nhân viên và quan chức đảng Công lý trong khu vực cùng biểu tình.

Nghị sĩ Hàn Quốc Wi Seong-gon cho rằng việc xả nước thải nhà máy Fukushima sẽ gây ra mối đe dọa cho tất cả các đại dương trên toàn thế giới. “Đánh giá của IAEA giống như sự nuông chiều cho hành động thải nước ô nhiễm ra đại dương” - ông Wi nói thêm.

Cuối tháng 6, hai tờ báo của Hàn Quốc và Nhật là Hankook IlboYomiuri Shimbun của đã hợp tác thực hiện một cuộc khảo sát xem liệu người Hàn có đồng ý về việc để Nhật xả nước thải từ nhà máy Fukushima ra biển hay không. Kết quả là 84% dân Hàn phản đối kế hoạch của Nhật, trong đó có 70% người dân cho biết sẽ không ăn hải sản nếu kế hoạch xả nước thải được thực hiện.

CHÍ THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/iaea-cho-phep-nhat-xa-nuoc-nha-may-dien-hat-nhan-fukushima-ra-bien-dan-han-quoc-bieu-tinh-post741211.html