IAEA muốn duy trì liên lạc với cả Nga và Ukraine

TASS ngày 31-5 đưa tin, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi bày tỏ hy vọng sẽ tới thăm Ukraine và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở phía Đông nước này, đồng thời cho biết cũng có khả năng sẽ sớm thăm Nga.

 Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Enerhodar, Ukraine. Ảnh: TTXVN

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Enerhodar, Ukraine. Ảnh: TTXVN

Trong khi không tiết lộ thời gian cụ thể cho các chuyến thăm, ông Grossi nhấn mạnh rằng IAEA muốn duy trì liên lạc với cả Nga và Ukraine. Tổng giám đốc IAEA cũng kêu gọi cả Moscow và Kiev “tuân thủ các nguyên tắc” nhằm bảo đảm “an toàn và an ninh” của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở thành phố Energodar của Ukraine là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất tại châu Âu.

Nguồn:https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/iaea-muon-duy-tri-lien-lac-voi-ca-nga-va-ukraine-729787

Theo qdnd.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/quoc-te/586331-iaea-muon-duy-tri-lien-lac-voi-ca-nga-va-ukraine.html