IAEA trình các bên dự thảo thỏa thuận hạt nhân Iran

Giám đốc IAEA hôm 21/10 đã chuyển dự thảo thỏa thuận cho Iran và 3 cường quốc để chính phủ các nước này phê chuẩn vào ngày 23/10.

Giám đốc IAEA hôm 21/10 đã chuyển dự thảo thỏa thuận cho Iran và 3 cường quốc để chính phủ các nước này phê chuẩn vào ngày 23/10 nhằm làm dịu lo ngại Tehran có thể dùng uranium giàu dự trữ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, bất an vẫn bao trùm vì hiện chưa rõ Iran có phê chuẩn thỏa thuận kêu gọi nước này gửi phần lớn số uranium được làm giàu ở mức thấp sang Pháp và Nga để chuyển thành nhiên cho cơ sở hạt nhân ở Tehran hay không. Trưởng đoàn đàm phán Iran tuyên bố, cuộc họp tại Vienna do Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei chủ trì, mang tính xây dựng. Tuy nhiên, ông này không nói lãnh đạo Iran có đồng ý với dự thảo thỏa thuận hay không. "Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ văn bản này và...quay lại, phản ánh quan điểm, nêu gợi ý hoặc nhận xét của chúng tôi để có được một giải pháp hữu hảo", Ali Asghar Soltanieh, đại sứ Iran tại IAEA cho hay. Dự thảo thảo thuận - dường như là bước đột phá, có được vào ngày thứ 3 của cuộc hội đàm giữa Iran, Pháp, Nga và Mỹ tại trụ sở của IAEA. Giới ngoại giao cho biết, dự thảo của ông El Baradei chứa đựng những lời kêu gọi của ba cường quốc với Iran. Theo đó, họ kêu gọi Tehran gửi 75% số uranium được làm giàu ở mức thấp sang Nga và Pháp để làm giàu ở mức cao hơn. Số uranium này sau đó sẽ được chuyển thành các thanh nhiên liệu nhằm cung cấp năng lượng cho một lò phản ứng tạo ra chất đồng vị để chữa ung thư tại Tehran. Iran - luôn khẳng định nhu cầu năng lượng hạt nhân của nước này chỉ nhằm sản xuất điện năng, đã tích trữ đủ uranium làm giàu ở mức thấp - nếu được làm giàu ở mức cao hơn sẽ có thể chế tạo một quả bom. Trong năm qua, chương trình làm giàu uranium của Iran đã tiến tới quy mô công nghiệp. Hoài Linh (Theo Reuters, AP)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/200910/IAEA-trinh-cac-ben-du-thao-thoa-thuan-hat-nhan-Iran-874793/