IBM công bố máy tính nhỏ nhất thế giới với chi phí sản xuất chỉ...2.000 VND

Tại hội thảo IBM Think 2018 do chính IBM vừa tổ chức, công ty giới thiệu chiếc máy tính nhỏ nhất thế giới với kích thước chưa bằng một hạt muối chưa qua chế biến, cùng mức giá siêu rẻ khoảng 2.200 đồng.

Cụ thể, chiếc máy tính này có kích cỡ 1mm x 1mm, thậm chí còn nhỏ hơn cả một hạt muối, và có chi phí sản xuất chỉ dưới 10 cent (khoảng... 2.200 đồng). Tấm ảnh mà bạn đang thấy dưới đây là một bộ gồm 64 bo mạch chủ, mỗi bo mạch chứa đến 2 chiếc máy tính siêu nhỏ.

Chiếc máy tính này là một phần trong hội thảo IBM Think 2018 do IBM tổ chức trong tuần này. (Ảnh: The Verge)

Kích thước của máy tính từ IBM nhỏ hơn so với máy tính nhỏ nhất thế giới Michigan Micro Mote ra mắt năm 2015, vốn có bề ngang 2 mm.

Được biết, chiếc máy tính này được IBM giới thiệu như là một phần trong bài phát biểu 5-in-5 trong chuyên đề về AI (trí tuệ nhân tạo), blockchain và máy tính lượng tử. Công ty cho biết phát minh và công nghệ mà IBM Research thực hiện có thể làm thay đổi cuộc sống chúng ta trong 5 năm nữa.

Dưới đây là bức ảnh của một chiếc máy tính nói trên nằm giữa một đống muối. (Ảnh: The Verge)

IBM cho biết, máy tính siêu nhỏ của hãng đi kèm một bộ vi xử lý siêu nhỏ với chỉ khoảng vài trăm ngàn bán dẫn, bộ nhớ SRAM và tế bào quang điện để cấp năng lượng. Trong khi đó bóng LED và một bộ phát hiện hình ảnh sẽ dùng để giao tiếp với bên ngoài. Với những tính năng này, chiếc máy tính của IBM có thể tương đương sức mạnh đến từ chip x86 những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.

Ở thời điểm hiện tại chưa có nhiều chi tiết về chiếc máy tính này nhưng các thông tin từ IBM cho thấy cộng đồng hoàn toàn có thể mong đợi về những chiếc máy tính nhỏ gọn trong tương lai.

Tuấn Kiệt (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/ibm-cong-bo-may-tinh-nho-nhat-the-gioi-voi-chi-phi-san-xuat-chi2000-vnd-99792