Ibrahimovic thông báo giải nghệ ở tuổi 41

Sau trận đấu cuối cùng của AC Milan ở mùa giải 2022/23, tiền đạo kỳ cựu Ibrahimovic đã thông báo giải nghệ.

Sự nghiệp của Ibrahimovic những năm gần đây gặp nhiều khó khăn vì những chấn thương liên tiếp. Ở mùa giải 2022/23, chân sút người Thụy Điển chỉ ra sân được 4 trận cho AC Milan và đóng góp 1 bàn thắng. Lần gần nhất tiền đạo sinh năm 1981 tham gia một trận đấu đã diễn ra từ ngày 18/3.

Ở trận đấu cuối cùng của AC Milan trong mùa giải 2022/23 gặp Hellas Verona, Ibrahimovic cũng không thể ra sân. Tới khi cuộc đối đầu này khép lại, tiền đạo 41 tuổi bước ra thảm cỏ San Siro và thông báo giải nghệ.

Ibrahimovic giải nghệ sau 24 năm chơi bóng chuyên nghiệp (Ảnh: Getty)

Ibrahimovic nói về quyết định giữ từ sự nghiệp bóng đá trong nước mắt: “Lần đầu tiên tôi đến Milan, các bạn đã cho tôi hạnh phúc, lần thứ hai các bạn đã cho tôi tình yêu. Từ trái tim mình, tôi muốn cảm ơn các bạn, những người hâm mộ của AC Milan.

Các bạn chào đón tôi với vòng tay rộng mở, khiến tôi cảm thấy như đang ở nhà. Tôi sẽ là một người hâm mộ của AC Milan suốt đời. Nhưng đã đến lúc nói lời tạm biệt với bóng đá”.

Ibrahimovic vừa khép lại sự nghiệp đầy ắp những danh hiệu. Anh đã giành được các chức vô địch ở Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp và Italia trong suốt 24 năm thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Ngoài AC Milan, “gã khổng lồ người Thụy Điển” còn từng khoác áo Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG, United và LA Galaxy./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da/ibrahimovic-thong-bao-giai-nghe-o-tuoi-41-post1024483.vov