ICBM tối tân xuất hiện tại lễ duyệt binh trong đêm của Triều Tiên

Lễ duyệt binh được tổ chức trong đêm tại Quảng trường Kim Nhật Thành với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Đêm 8/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng phu nhân Ri Sol Ju và con gái Kim Ju Ae tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong Un và gia đình đứng trên khán đài, bên cạnh các quan chức quân sự và lãnh đạo cấp cao đảng Lao động Triều Tiên.

Kể từ khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền từ năm 2011, Triều Tiên đã tổ chức 13 cuộc duyệt binh. Sự kiện lần này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy phát triển vũ khí có khả năng hạt nhân.

Người dân Triều Tiên tham dự lễ duyệt binh vẫy quốc kỳ. Một hình ảnh được vệ tinh chụp lại cho thấy quảng trường có một lá cờ Triều Tiên khổng lồ và chật kín người tham gia.

Giữa màn trình diễn trang trọng của bài hát "Tổ quốc huy hoàng", binh sĩ Triều Tiên bắn 21 phát súng chào.

Bình Nhưỡng thường tổ chức các cuộc duyệt binh vào ban đêm và công bố hình ảnh vào ngày hôm sau. Buổi duyệt binh của Triều Tiên đã trình diễn các hệ thống vũ khí mới nhất để khẳng định sự hiện diện quân sự.

Cuộc duyệt binh năm nay chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tên lửa chưa từng thấy.

Đội kỵ binh danh dự xuất hiện tại quảng trường ở đầu cuộc diễu hành.

Buổi lễ diễn ra sau nhiều tuần chuẩn bị với sự tham gia của số lượng lớn binh sĩ và người dân.

Triều Tiên đã trình diễn một loạt tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và các tên lửa nhiên liệu rắn mới. Các chuyên gia cho rằng cuộc duyệt binh bao gồm những tên lửa đồn đoán sẽ được thử nghiệm trong những tháng tới.

KCNA xác nhận sự xuất hiện của các tên lửa ICBM và các vũ khí khác trong cuộc duyệt binh, thể hiện năng lực tấn công hạt nhân "mạnh mẽ". Hình ảnh từ KCNA cho thấy Triều Tiên phô diễn một loạt tên lửa đạn đạo, bao gồm ít nhất 11 tên lửa Hwasong-17 với khả năng tấn công tầm xa đáng gờm.

Số tên lửa xuất hiện trong đợt duyệt binh lần này được đánh giá là nhiều nhất từ trước đến nay. Hwasong-17 được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm ngoái.

Sau khi những tên lửa Hwasong-17 đi qua quảng trường, một tên lửa lớn chưa xác định xuất hiện với bên ngoài được bọc kín và vận chuyển trên một phương tiện 18 bánh. Hiện chưa rõ tên lửa này là bản nguyên mẫu hay mô phỏng.

Triều Tiên đã bắn hơn 70 tên lửa đạn đạo vào năm 2022, bao gồm vũ khí có năng lực hạt nhân được thiết kế để tấn công các mục tiêu Hàn Quốc hoặc vươn tới lục địa Mỹ. Bình Nhưỡng cũng tiến hành các vụ tấn công mô phỏng vào các mục tiêu của Hàn Quốc và Mỹ để đáp trả động thái quân sự.

Ngoài ra, nhiều loại vũ khí khác cũng được trình diễn trong lễ duyệt binh, bao gồm xe tăng và bộ binh cơ giới.

Ngày 6/2, ông Kim Jong Un khuyến khích các lực lượng vũ trang thực hiện “những chiến công thường xuyên” và thể hiện “sức mạnh quân sự vô song” để mở ra một giai đoạn phát triển mới.

Trong một hội nghị chính trị lớn vào tháng 12/2022, ông Kim kêu gọi phát triển đầu đạn hạt nhân “theo cấp số nhân”.

Tuấn Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/icbm-toi-tan-xuat-hien-tai-le-duyet-binh-trong-dem-cua-trieu-tien-post1400314.html