Idol nữ bị quấy rối tình dục: Lúc thì chẳng ai biết, lúc bị phát hiện lại cho qua một cách dễ dàng

Không ít những ngôi sao nổi tiếng như IU, Yoona, Taeyeon, Tiffany, Jessica... đều bị quấy rối tình dục nhưng số vụ được xử lý thỏa đáng lại chẳng được bao nhiêu

Thời gian gần đây phong trào #MeToo đã bùng phát và lan truyền một cách mạnh mẽ tại Hàn Quốc, khiến cho giới truyền thông và công chúng nhiều phen chấn động. Nhất là khi những kẻ quấy rối tình dục bị tố cáo lại có không ít người là tên tuổi lão thành được nể trọng trong làng giải trí. Còn những người bị hại tiếng nói của họ lại quá nhỏ bé so với những con người kia. Cho nên khi các nạn nhân nói ra liệu công chúng có bênh vực hay lại tiếp tục là viễn cảnh thường thấy đổ lỗi cho nạn nhân?

Chính vì vậy những người bị hại rất e dè, sợ sệt để dám đứng lên kể ra câu chuyện của mình. Đó không chỉ là trường hợp của riêng người bình thường, người không có danh tiếng mà còn xảy ra với cả những idol nữ đình đám. Dù cho nổi tiếng nhưng họ cũng không thể thắng thắn "đáp trả", phần lớn đều là nín nhịn cho qua hay số ít mạnh tay hơn - đi kiện tụng nhưng kết quả nhận về cũng chẳng mấy rõ ràng.

Tiffany

Trong một chương trình giải trí mà SNSD tham gia, MC của chương trình và các cô gái đã có một trận thi đá cầu. Trong lúc cố giữ quả cầu không bị rơi xuống một nam MC đã mất thăng bằng. Tuy nhiên lúc ngã xuống chỉ có vài giây thôi nhưng cánh tay của MC này đã "vô tình" quờ quạng, động chạm cơ thể Tiffany không ít.

Chỉ là vài giây thoáng qua trên sóng truyền hình nên không nhiều người biết Tiffany đã từng bị động chạm nhiều vùng nhạy cảm trên cơ thể như vậy.

Jessica

Theo dõi fancam sân khấu liên hoan âm nhạc vào năm 2010 của SNSD, fan phát hiện ra hành động bất thường của Jessica khi cô nàng liên tục liếc về phía một quan chức đang đứng sau cô ấy. Sau đó Jessica đã thì thầm điều gì đó với Hyoyeon, khiến gương mặt Hyoyeon trở nên căng thẳng và ngay lập tức kéo cô bạn cùng nhóm ra xa người quan chức đó.

Gương mặt tươi cười của Jesssica bất ngờ chuyển sang trạng thái lo sợ sau hành động của vị quan chức nọ.

Nhìn vào gương mặt biến sắc của các thành viên SNSD sau khi nghe Jessica nói chuyện. Fan cũng phần nào đoán ra được hành động kia chắc chắn không hề đứng đắn.

Sau đó mọi chuyện càng đáng nghi hơn khi tất cả những đoạn video về khoảnh khắc này đều bị xóa và gỡ bỏ khỏi các trang web tại thời điểm đó. Có lẽ là để bưng bít cho hành động khiếm nhã, lệch khỏi chuẩn mực của người đàn ông này.

Suzy

Trong một lần Suzy tham gia sự kiện quảng bá sản phẩm, khắp các diễn đàn đã bàn tán xôn xao về đoạn fancam ghi lại hình ảnh cô nàng bị một staff công khai sàm sỡ. Phía BTC đưa ra lời giải thích đó chỉ là hành động để chỉ dẫn Suzy tiến về phía trước. Cùng với đó là một bức ảnh cho thấy staff không hề động tay vào Suzy.

Dư luận liền nhanh chóng đổi chiều cho rằng fan Suzy đã làm quá mọi chuyện, tạo điều tiếng, làm hoen ố danh dự người vô tội. Thế nhưng sự thật sau đó vẫn còn rất nhiều uẩn khúc.

Ở góc chụp này là lúc staff chưa đưa tay chạm vào Suzy...

...nếu xem hẳn video thì sẽ thấy Suzy thực sự đã bị động chạm. Còn lý do đưa ra thì quả thật rất thiếu sức thuyết phục, nếu cần ra hiệu thì staff này có thể chạm vào vai chứ đâu cần đưa tay xuống thấp và chạm hẳn vào eo và đùi Suzy như vậy.

Hơn nữa nếu thật sự không có chuyện gì thì tại sao khuôn mặt Suzy bỗng cứng đơ và hai tay thì nắm lấy gấu quần kéo xuống như một phản xạ phòng vệ trong thế bị động như vậy.

Nhưng điều khiến người hâm mộ tức giận nhất chính là phát ngôn của công ty quản lý JYP, trả lời với báo chí truyền thông công ty cho rằng đây không phải là một vấn đề lớn bởi tất cả chỉ là hiểu lầm. Vậy là theo đó lùm xùm này cũng nhanh chóng chìm xuống.

Tzuyu

Cũng là trong một sự kiện quảng bá ngoài trời giống như "đàn chị cùng công ty" Suzy, Tzuyu đã bị quấy rối mà không hề hay biết. Khoảnh khắc cô nàng bước về phía sân khấu biểu diễn trong chiếc váy ngắn đã có một nam nhân viên cố tình để thấp điện thoại để ghi lại hình ảnh từ góc quay này, mà chắc hẳn không phải là những cảnh quay đứng đắn gì.

Người hâm mộ đã nhanh chóng lần ra danh tính của nhân viên này và bày tỏ sự tức giận về hành vi thiếu đứng đắn này. Anh ta đã lên tiếng giải thích mình cầm điện thoại như vậy là do... mỏi tay. Tuy nhiên tất cả đều thấy lý do này thật nực cười.

Mỏi tay mà còn nhìn ngắm, căn chỉnh điện thoại như vậy. Rõ ràng là đang bao biện cho những góc ảnh đầy khiếm nhã hướng tới bộ phận nhạy cảm của Tzuyu.

Nhưng rồi cũng chỉ có người hâm mộ nổi giận, lên tiếng bất bình thay cho idol còn phía JYP lại vô cùng im hơi lặng tiếng.

Irene

Trên sân khấu sự kiện KBS Special Friendship Super Show , Irene đã liên tục phải chịu đựng những hành vi quá trớn của bạn dẫn San E. Trong lúc trưởng nhóm Red Velvet đang tươi cười vẫy tay chào fan phía dưới khán đài, thì San E bỗng dưng chồm người qua, gác tay lên vai cô nàng cười đùa và thè lưỡi trêu chọc.

Hành động này không chỉ bất lịch sự với riêng Irene mà còn cả những người hâm mộ của nữ thần tượng.

Chưa dừng lại ở đó, trong màn trình diễn Sour Grapes, San E đã tiến đến gần Irene và chỉ tay vào cô nàng ngay đoạn rap có nội dung ám chỉ tình dục cực kỳ rõ ràng.

Dù đầy chỉ là một màn biểu diễn nhưng việc San E cứ hướng vào Irene và thể hiện mấy lời rap như: "Mấy gã follow IG nhìn vào ảnh em hẳn là tự động "dựng lều" lên rồi... Em bay vút như con diều điên trên trời xanh. Anh sẽ luôn cố gắng quyến rũ em, hoan hô! " quả thực không hay chút nào.

Sau những hành động thiếu chừng mực của mình San E không hề có một lời xin lỗi đối với Irene. Thậm chí dưới "búa rìu" chỉ trích của dư luận, phía công ty quản lý thay mặt nam rapper lên tiếng còn đưa ra phát ngôn: "Chúng tôi thấy rằng đó cũng chẳng phải là vấn đề gì quá to tát". Cơn tức giận của những người hâm mộ lại càng bùng lên dữ dội hơn nhưng chính công ty quản lý của Irene - SM lại lặng thinh chẳng hề lên tiếng.

Yoona & Shin Min Ah

Một Streamer ( Bình luận game) Hàn Quốc khá nổi tiếng - Yapyap đã có những phát ngôn vạ miệng trong một lần livestream. Streamer này liên tục có những lời lẽ bất lịch sự, hàm ý tình dục để nói về Yoona: "Cô ta gầy quá nên khi ôm ấp hay làm chuyện đó với cô ta thì cảm giác chắc là phải đau lắm."

Chưa dừng lại ở đó anh ta thậm chí còn lôi thêm Shin Min Ah vào câu chuyện không đứng đắn của mình: "Shin Min Ah chắc chắn sẽ tạo nên sự ngạc nhiên lớn. Chứ không như Yoona đâu. Cô ấy thật là tuyệt vời."

Việc ăn nói thiếu chừng mực của Yapyap đương nhiên phải hứng chịu cả "rổ gạch đá". Anh ta đành gửi lời xin lỗi sâu sắc hơn nữa còn hứa hẹn sẵn sàng đối diện nếu bị trừng phạt về mặt pháp lý.

Không rõ có phải vì Yapyap đã nhanh chóng nhận lỗi nên phía hai sao nữ cũng "thoải mái" cho qua hay không. Chỉ biết rằng sau sự việc rùm beng này cả hai công ty quản lý của Yoona và Shin Min Ah đều không có bất kỳ động thái gì.

IU

Một tài khoản Youtube Hàn Quốc nổi tiếng có tới 200.000 người theo dõi - POOWAR là một kênh có những video mang nội dung rất thô tục và ám chỉ tình dục nặng nề, tất cả đều hướng tới IU. Khi FAVE Entertainment tuyên bố họ sẽ khởi kiện chủ tài khoản YouTube này, POOWAR không hề lo ngại mà còn vô cùng hào hứng: "Có thể tôi sẽ bị công ty của IU kiện. Điều đó là một vinh dự đối với tôi, là IU đệ đơn kiện cơ mà. Vậy thì tôi sắp có cơ hội được gặp cô ấy tại phòng xử án rồi."

Sau phát ngôn không biết sợ là gì của POOWAR, công ty quản lý của IU quyết định đưa ra một thông báo cụ thể nhằm giải quyết rõ ràng vụ việc lần này và răn đe mạnh mẽ để không có thêm trường hợp nào tiếp diễn: "Chúng tôi tin rằng những ý kiến của POOWAR là hết sức quá đáng. Hiện tại, đại diện pháp lý của công ty đang trong quá trình nộp đơn, sẽ mất vài ngày để làm rõ vụ việc. Ngay cả khi POOWAR xin lỗi, chúng tôi sẽ tiếp tục vụ kiện và không thay đổi quan điểm của mình."

Kết quả của vụ kiện tụng sau đó không được công bố rộng rãi với truyền thông. Nhưng có vẻ như POOWAR không nhận được án phạt thích đáng khi mà mọi người vẫn tiếp tục thấy tài khoản này hoạt động bình thường.

Dường như những hành động nhỏ thế này thường bị xem nhẹ và không được coi là quấy rối tình dục thực sự. Cho nên phần lớn vẫn chỉ có những người hâm mộ bất bình lên tiếng thay cho idol, dư luận thì bùng lên nhanh nhưng rồi cũng chìm xuống nhanh chóng. Các công ty quản lý đại diện cho idol lại chẳng ra mặt giải quyết một cách thỏa đáng.

Quấy rối tình dục không chỉ là những gì "đao to búa lớn" mà chính những hành động như trên tuy nhỏ thôi cũng đã là quấy rối tình dục rồi. Vì vậy mong rằng những hành động khiếm nhã tương tự như trên sẽ được xử lý một cách ghắt gao hơn. Bởi đây không chỉ là chuyện của riêng các idol nữ mà nếu xét rộng hơn còn là chuyện về việc rất nhiều người phụ nữ bị quấy rối tình dục.

Bài viết mang quan điểm cá nhân

Ảnh: Tổng hợp

Top 10 idol Kpop đẹp nhất theo ý kiến của các chuyên gia trong ngành giải trí

Nguồn Điện Ảnh: https://www.dienanh.net/news/idol-nu-bi-quay-roi-tinh-duc-khong-duoc-xu-ly-mot-cach-thoa-dang-17491.html