Idol thông minh nhất Hàn Quốc có chỉ số IQ 160

Tablo, Park Kyung hay Park Jin Young được đánh giá là thiên tài ở giới giải trí Kpop khi cùng một lúc hoàn thành nhiều vai trò khác nhau.

Cho Kyuhyun (Super Junior, IQ 130): Kyuhyun là “em út” được cưng chiều của Super Junior. Không chỉ là niềm tự hào của nhóm bởi tài năng âm nhạc, anh trải qua thành tích học tập ấn tượng bậc nhất giới idol. Kyuhyun từng giành huy chương Olympic toán cấp quốc gia, đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Âm nhạc hiện đại, trường Đại học Kyung Hee.

Jung Yunho (DBSK, IQ 142): Yunho được mệnh danh là Yoo Jae-suk trong giới idol nhờ tài năng, nhân cách tốt và thành tích học tập xuất sắc. Giống Changmin, Yunho được Đại học Kyung Hee tuyển thẳng ngay khi tốt nghiệp cấp 3. Dẫu vậy, trưởng nhóm DBSK quyết định đến với Đại học Myongji, sau đó học thạc sĩ tại trường Chungwoon. Yunho có thể nói thông thạo tiếng Nhật.

Hani (EXID, IQ 145): “Nữ hoàng fancam” Hani từng gây sốt khi tiết lộ mình có chỉ số IQ 145 trên truyền hình. Hani chỉ cần 2 tháng ôn luyện để đạt được điểm thi TOEIC cao hàng đầu, 900/990. Không chỉ giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh, nữ thần tượng còn nói được tiếng Trung và tiếng Nhật.

RM (BTS, IQ 148): Sự thông minh từ RM không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc, mà được cả thế giới công nhận. Thời trung học, RM từng nằm trong top 1,3% thí sinh có điểm thi cao nhất, kỳ thi đại học dự bị toàn quốc. RM đạt 900/990 điểm TOEIC khi đang học cấp 2. RM nói tiếng Anh rất tốt, là chủ lực trong kế hoạch Mỹ tiến của BTS. Anh từng nói tiếng Anh trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, trở thành niềm tự nào của Kpop.

Shim Changmin (DBSK, IQ 150): Changmin đứng trong hàng ngũ DBSK khi còn rất trẻ, nhưng vẫn dễ dàng hoàn thành các bài học ở trường từ trí thông minh hiếm có. Changmin kể lại: “Tôi chỉ mất 30 phút để làm bài và xếp thứ 3 toàn trường”. Em út nhóm DBSK từng được tuyển thẳng vào ngành Y Đại học Kyung Hee. Sau đó, anh trúng tuyển vào Đại học Konkuk, tốt nghiệp khoa Nghệ thuật và Thiết kế phim ảnh.

Park Jin Young (IQ 153): Jin Young đã trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Ông sáng lập nên JYP, công ty chủ quản của nhiều nhóm nhạc đình đám như TWICE, Wonder Girls, 2PM và 2AM. Ông cũng trực tiếp chấp bút cho nhiều ca khúc nổi tiếng như Nobody, Heartbeat 24 Hours.

Park Kyung (Block B, IQ 156): Kyung là thành viên của hội Mensa, nơi quy tụ những thiên tài có chỉ số IQ cao nhất thế giới. Anh chia sẻ điều đặc biệt này trong chương trình Abnormal Summit năm 2017. Kyung đang là rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất khá đình đám ở xứ Hàn.

Tablo (IQ 160): Tablo đang là rapper có tiếng ở Hàn Quốc. Anh từng tốt nghiệp Đại học Stanford với ngành Thạc sĩ tiếng Anh. Tablo giữ vai trò thủ lĩnh của nhóm nhạc hip hop lão làng, Epik High. Anh đồng thời là nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí YG và sáng lập hãng thu âm HIGHGRND.

5 ca khúc để đời của SNSD và nhóm nhạc thế hệ 2 Kpop Các nhóm nhạc SNSD, DBSK, Big Bang từng nổi tiếng khắp châu Á cách đây 10 năm. Họ để lại di sản cho Kpop với các ca khúc "Gee", "Haru Haru" hay "Mirotic".

Trường Cầm
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/idol-thong-minh-nhat-han-quoc-co-chi-so-iq-160-post1064768.html