IDP cấp hơn 56.000 chứng chỉ IELTS không hợp lệ cho thí sinh

Kết quả thanh tra của Bộ GD&ĐT cho thấy hàng loạt chứng chỉ IELTS do IDP cấp vào năm 2022 không hợp lệ do đơn vị này tổ chức thi khi chưa được cấp phép.

Nhiều chứng chỉ IELTS do IDP cấp năm 2022 không thể sử dụng. Ảnh: Telegraph.

Thanh tra Bộ GD&ĐT mới ra văn bản kết luận thanh tra về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoại tại Việt Nam đối với công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam.

Trong văn bản này, thanh tra bộ nêu rằng kể từ ngày 17/11/2022, Bộ GD&ĐT mới có quyết định cho phép IDP Việt Nam tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS tại các địa điểm thi theo quyết định.

Tuy nhiên, từ trước khi được bộ cấp phép, IDP đã tổ chức hàng loạt đợt thi IELTS và cấp hơn 56.200 chứng chỉ cho thí sinh.

Cụ thể, vào giai đoạn 1/1-9/9/2022, IDP tổ chức 458 đợt thi tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và 28 tỉnh, thành khác như Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng, Thái Nguyên... Tổng số chứng chỉ đơn vị này cấp cho thí sinh là 46.643.

Tiếp đó, từ giai đoạn 10/9-16/11-2022, IDP tiếp tục tổ chức 97 đợt thi tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước và tổ chức thi IELTS trên máy tính hàng ngày tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Tổng số chứng chỉ được cấp trong giai đoạn này là 9.587.

Từ ngày 17/11-31/12/2022, tức là sau khi được bộ cấp phép và IDP có quyết định thành lập hội đồng thi tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, tổng số chứng chỉ được cấp cho thí sinh là 9.923.

Những chứng chỉ được cấp trong giai đoạn này hợp lệ, còn chứng chỉ của 2 giai đoạn trước được cấp khi IDP chưa được bộ cấp phép tổ chức thi nên sẽ không có giá trị sử dụng cho việc xét tốt nghiệp hoặc xét tuyển đại học.

Trước đó, vào tháng 10/2022, loạt đơn vị tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ như IDP, Hội đồng Anh, Viện Khổng Tử tại Đại học Hà Nội... thông báo tạm hoãn tổ chức các kỳ thi theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Về việc một số tổ chức/đơn vị thông báo dừng tổ chức, ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - cho biết nguyên nhân là các bên liên kết chưa làm hồ sơ hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT phê duyệt theo quy định.

Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các bên liên kết thông qua nhiều kênh, nhiều hình thức (trực tiếp, gián tiếp, qua điện thoại, email) và khẩn trương trong việc nghiên cứu các đề án và tổ chức thẩm định.

Tuy nhiên, việc lập hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết của nhiều cơ sở tổ chức thi đến thời điểm tháng 10/2022 vẫn chưa đạt yêu cầu, đặc biệt chưa làm rõ các yêu cầu bảo đảm chất lượng, tiêu chí liên kết hoặc tư cách pháp nhân của các bên liên kết.

Thời gian đó, do các đơn vị thông báo dừng tổ chức thi quá gấp, nhiều thí sinh bị ảnh hưởng vì không kịp thi để xét tốt nghiệp đại học hoặc làm hồ sơ du học. Một số thí sinh thậm chí tìm cách ra nước ngoài để làm bài thi IELTS cho kịp thời hạn nộp hồ sơ.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/idp-cap-hon-56000-chung-chi-ielts-khong-hop-le-cho-thi-sinh-post1474375.html