IEA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu thấp kỷ lục do COVID-19

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất của mình, IEA cho rằng nhìn chung nhu cầu dầu trong năm 2020 sẽ giảm 9,3 triệu thùng dầu/ngày.

 Một nhà máy lọc dầu ở gần Corpus Christi, bang Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một nhà máy lọc dầu ở gần Corpus Christi, bang Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 15/4 dự báo, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ xuống mức thấp kỷ lục trong năm nay do các biện pháp phong tỏa được áp dụng nhằm hạn chế sự bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất của mình, IEA cho rằng nhìn chung nhu cầu dầu trong năm 2020 sẽ giảm 9,3 triệu thùng dầu/ngày.

Cũng theo IEA, chỉ riêng trong tháng 4 này nhu cầu thế giới sẽ giảm 29 triệu thùng dầu/ngày, xuống tới mức từng xuất hiện vào năm 1995.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng các biện pháp được thực hiện để thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu và giảm nguồn cung dầu sẽ cho phép một sự phục hồi "dần dần" trong trong nửa cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iea-du-bao-nhu-cau-dau-toan-cau-thap-ky-luc-do-covid19/634704.vnp