IEA họp khẩn bàn biện pháp giảm giá dầu

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) lên kế hoạch họp khẩn ngày 1/4 để thảo luận các biện pháp mới nhằm hạ nhiệt thị trường dầu mỏ toàn cầu. Bộ trưởng Chuyển đổi năng lượng Pháp cho biết, cuộc họp của các bộ trưởng từ các nước thành viên IEA đã được Mỹ triệu tập để đánh giá tác động của quyết định gần đây của các nước thành viên về việc xuất kho dự trữ dầu khẩn cấp và xem xét các biện pháp bổ sung có thể có. Hồi đầu tháng 3, IEA cho biết, các nước thành viên đã đồng ý xuất 60 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược để ổn định thị trường năng lượng.

Cuộc họp các bộ trưởng năng lượng và dầu mỏ của OPEC+.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (G.Bai-đơn) ngày 31/3 đã công bố quyết định xuất khoảng một triệu thùng dầu/ngày từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) trong 180 ngày nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu. Biện pháp này sẽ bổ sung lượng dầu đáng kể vào thị trường dầu mỏ toàn cầu vốn đang “quá nóng”, khiến nền kinh tế Mỹ đối mặt “cơn sốc” lạm phát.

Nhà phân tích của Goldman Sachs cho rằng, việc xuất kho dự trữ của Mỹ sẽ giúp cân bằng lại thị trường dầu mỏ trong năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ không giải quyết được vấn đề thâm hụt cơ cấu đối với thị trường toàn cầu. Đợt xả kho sẽ giúp bình ổn giá dầu, nhưng không phải là nguồn cung liên tục trong những năm tới.

Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Công ty môi giới đầu tư Oanda Asia Pacific Pte bình luận rằng, động thái mở kho dầu dự trữ của Mỹ sẽ giúp ổn định giá dầu mỏ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, điều đó không thể bù đắp những thiệt hại đối với xuất khẩu dầu của Nga. Về lâu dài, kho dầu SPR sẽ giảm đáng kể, trong khi nhu cầu thường tăng cao trong mùa hè, có khả năng khiến giá dầu lại tăng lên.

Giá dầu đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ công bố quyết định xuất kho dầu dự trữ chiến lược. Trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (Mỹ), giá dầu WTI giao tháng 5 đã giảm 7,54 USD, tương đương 7% xuống 100,28 USD/thùng. Giá dầu thô Brent Biển Bắc giao tháng 5 cũng giảm 5,54 USD, tương đương 4,9% xuống 107,91 USD/thùng trên Sàn giao dịch ICE London (Anh).

Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) quyết định tăng nhẹ sản lượng dầu thô trong tháng 5 tới. Thông báo sau cuộc họp cấp bộ trưởng lần thứ 27 của các nước thành viên, OPEC+ cho biết sẽ nâng sản lượng lên 432.000 thùng/ngày kể từ tháng 5, cao hơn mức 400.000 thùng/ngày mà khối này thông báo những tháng trước.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/iea-hop-khan-ban-bien-phap-giam-gia-dau-691697/