IEC Quảng Ngãi chào đón hơn 1.000 'công dân toàn cầu' trong năm học 2019-2020

Thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi do Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) đầu tư xây dựng vừa được đưa vào sử dụng. Trong năm học 2019-2020 có hơn 1.000 học sinh những 'công dân toàn cầu' ghi danh nhập học.

IEC Quảng Ngãi, hệ sinh thái giáo dục quốc tế toàn diện đầu tiên tại Việt Nam.

IEC Quảng Ngãi, hệ sinh thái giáo dục quốc tế toàn diện đầu tiên tại Việt Nam.

Đồng thời, trong năm học này, gần 200 giáo viên người Việt Nam và quốc tế đã gia nhập đội ngũ ban giảng huấn - chuyên gia giáo dục của IEC Quảng Ngãi, tạo ra môi trường học tập đa văn hóa và không ngừng phát triển.

IEC Quảng Ngãi là hệ sinh thái giáo dục quốc tế toàn diện đầu tiên tại Việt Nam được NHG triển khai xây dựng với đầy đủ cấp học từ Mầm non đến lớp 12, bao gồm: chương trình Mầm non Quốc tế Saigon Academy (SGA); chương trình Hội nhập Quốc tế iSchool; chương trình Song ngữ Quốc tế Học viện Anh Quốc UK Academy (UKA); Chương trình Quốc tế Hoàn toàn Bắc Mỹ (SNA).

Dự án hội tụ toàn bộ cơ sở vật chất và tiện ích học tập chuẩn quốc tế, như: thư viện; phòng thí nghiệm, phòng robocon; Tháp Văn Xương tôn vinh trí tuệ và thành đạt; hệ thống bếp trung tâm đạt chuẩn ISO 22.000; 10 phân khu thể thao quốc tế, hồ bơi 10 làn chuẩn Olympic, nhà thi đấu thể thao bộ môn trampoline… IEC Quảng Ngãi được xem là mái nhà xanh tri thức có quy mô cho hơn 7.000 “công dân tinh hoa” gồm 6.000 học sinh và 1.000 giáo viên trong và ngoài nước.

IEC Quảng Ngãi, nơi hội tụ toàn bộ cơ sở vật chất và tiện ích học tập chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, nhằm tăng cường tương tác và hỗ trợ học sinh và phụ huynh, NHG - với nền tảng khởi nguyên từ công nghệ - đã ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin tối ưu và khoa học nhất tại IEC Quảng Ngãi, bao gồm: hệ thống internet wifi phủ toàn thành phố; hệ thống thẻ thông minh Smart Card được tích hợp trong mọi hoạt động, hướng đến “trường học không tiền mặt” và đảm bảo an ninh; trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phụ huynh hiểu các nhu cầu của học sinh; hệ thống học tập trực tuyến (e-learning) và thư viện thông minh (e-library) có thể truy cập mọi lúc mọi nơi; phần mềm quản lý trường học iPortal; “văn phòng không giấy” iOfffice; phần mềm quản lý nhân sự Oracle Peoplesoft; phần mềm kế toán Dynamic 365…

Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng chia sẻ: “Ước mong những hạt giống tình yêu mà quý vị cùng chúng tôi gieo trồng hôm nay sẽ sinh nhiều hoa thơm trái ngọt trong tương lai. Căn nguyên ra đời của IEC Quảng Ngãi là sự gặp gỡ, bắt nguồn từ những chuyến đi. Hy vọng rằng những học sinh đi ra từ IEC Quảng Ngãi cũng sẽ là con người của những chuyến đi. Ước mong từ IEC, những cánh chim đại bang tung cánh bay đi muôn phương để làm rạng danh quốc gia và dân tộc”.

Không dừng lại ở đó, IEC được xem là trái tim của cộng đồng tri thức và văn hóa địa phương, lan tỏa sinh khí và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đời sống học thuật, kiến thiết nên hệ sinh thái kinh tế - xã hội của cả khu vực. Bước chân từ IEC Quảng Ngãi, thế hệ công dân toàn cầu có trách nhiệm tự tin vươn ra thế giới để hội nhập và thành công; đồng thời phụng sự, cống hiến những giá trị tốt đẹp cho quê hương, quốc gia và dân tộc.

Ông Trần Ngọc Căng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao mô hình học tập hiện đại tại IEC: “Thành phố giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi là một công trình mang ý nghĩa xã hội lớn lao, đánh dấu cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển giáo dục của tỉnh Quảng Ngãi. Tôi cho đây là một niềm vinh dự của tỉnh nhà khi có được một ngôi trường với phương pháp giáo dục quốc tế đầu tiên – sẽ lan tỏa sinh khí và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đời sống học thuật trên mảnh đất miền Trung vốn trọng việc nuôi dưỡng hiền tài”.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/iec-quang-ngai-chao-don-hon-1000-cong-dan-toan-cau-trong-nam-hoc-2019-2020-107281.html