IMF kêu gọi tái thiết các khoản nợ công không bền vững

Người đứng đầu IMF vừa kêu gọi các quốc gia triển khai các bước đi quan trọng nhằm giải quyết các khoản nợ công ngày càng không bền vững của mỗi nước.

Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF - Kristalina Georgieva vừa kêu gọi các quốc gia triển khai các bước đi quan trọng nhằm giải quyết các khoản nợ công ngày càng không bền vững của mỗi nước.

Bà Kristalina Georgieva - Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một sự kiện trực tuyến của nhóm G30 gồm các cựu nhà hoạch định chính sách và viện nghiên cứu, bà Kristalina Georgieva nhấn mạnh, sáng kiến hoãn thanh toán nợ cho các nước nghèo nhất được gia hạn thêm 6 tháng tại Hội nghị G20 tuần qua có thể phần nào hỗ trợ các nước song bản thân mỗi nước phải có những bước đi cụ thể và thực tế. Bà đồng thời kêu gọi các nước chủ nợ và các nước vay nợ bắt đầu tiến trình tái thiết các khoản nợ công không bền vững càng sớm càng tốt.

Trước đó vào tháng 5/2020, G20 và các chủ nợ thuộc Câu lạc bộ Paris đã khởi xướng sáng kiến nêu trên nhằm giúp các quốc gia nghèo trên thế giới tập trung nguồn lực để phòng chống đại dịch Covid-19 cũng như tái thiết nền kinh tế./.

Hồng Nhung/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/imf-keu-goi-tai-thiet-cac-khoan-no-cong-khong-ben-vung-787534.vov