IMF khuyến nghị giải pháp cho nạn thất nghiệp cao trong giới trẻ

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde đã khuyến nghị các giải pháp quan trọng giải quyết nạn thất nghiệp cao hiện nay ở giới trẻ tại 4 nước nghèo hơn trong EU.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde ngày 14/2 cho rằng Tây Ban Nha, Italy, Bồ Đào Nha và Hy Lạp nên giải quyết nạn thất nghiệp cao hiện nay ở giới trẻ bằng những cải cách thị trường lao động, giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và tăng cường đầu tư cho đổi mới và sáng tạo.

Bà Lagarde nhấn mạnh những cải cách cơ cấu, với sự hậu thuẫn từ Liên minh châu Âu (EU), là cần thiết để đảm bảo mức thu nhập ở các nước nghèo hơn trong khối bắt kịp với các nước giàu hơn, hay còn gọi là quá trình hội tụ.

Người đứng đầu IMF cho biết 25% giới trẻ EU hiện có nguy cơ rơi vào đói nghèo, nói rằng việc giải quyết những thách thức này đòi hỏi các nước phải có cam kết đối với sự thình vượng chung ở châu Âu.

Vì vậy, bà đề nghị cần đặt ra mục tiêu rõ ràng, đó là tái khởi động quá trình hội tụ và đảm bảo mọi nơi ở châu Âu đều được hưởng lợi ích từ tăng trưởng kinh tế.

Bà Lagarde cũng đánh giá cao những cải cách trên thị trường lao động của Bồ Đào Nha, vốn thúc đẩy các doanh nghiệp tạo việc làm lâu dài cho giới trẻ.

Tổng giám đốc IMF nêu rõ Bồ Đào Nha, Italy và Tây Ban Nha cần tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và đổi mới, cũng như tạo điều kiện cho hình thức đầu tư mạo hiểm. Theo bà Lagarde, chỉ riêng ở Italy, những biện pháp này có thể nâng GDP thêm 5% trong dài hạn.

Các nền kinh tế Tây Ban Nha, Italy, Bồ Đào Nha và Hy Lạp bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu so với các nước láng giềng giàu có hơn như Đức và Hà Lan.

Dù những nước này nhìn chung đã phục hồi, song vẫn đang phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao ở giới trẻ. Tỷ lệ này ở Italy, Hy Lạp và Tây Ban Nha đang ở mức hơn 30%, trong khi chỉ số này ở Đức và Hà Lan chưa tới 7%./.

Khánh Ly (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/imf-khuyen-nghi-giai-phap-cho-nan-that-nghiep-cao-trong-gioi-tre-/113101.html