In súng 3D ở Mỹ - báo động đỏ về kiểm soát vũ khí

Hơn 1.000 người tại Mỹ đã tải bản thiết kế súng trường AR-15 trên mạng internet cho phép họ tự chế súng tại nhà bằng công nghệ in 3D, có thể khiến chính quyền nước này đau đầu về vấn đề kiếm soát vũ khí.

Khi công nghệ "tiếp tay" cho tội phạm

Vừa qua, những nhà hoạt động ủng hộ quyền sở hữu và sử dụng súng tại Mỹ đã đạt được một bước tiến quan trọng khi họ đã thuyết phục được Chính phủ nước này cho phép chia sẻ trên mạng internet những bản thiết kế súng in bằng công nghệ in 3D, bắt đầu từ ngày 1/8 tới.

(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

Thậm chí khi kế hoạch trên chưa được công bố thì đã có hơn 1.000 người tải xuống những bản thiết kế cho phép họ in 3D khẩu súng trường bán tự động AR-15, Tổng chưởng lý bang Pennsylvania (Mỹ) Josh Shapiro cho biết.

Những bản thiết kế được tải lên mạng bởi công ty Defense Distribute chuyên chịu trách nhiệm phát triển loại súng in 3D đầu tiên trên thế giới. Công ty này từng bị cấm chia sẻ các bản vẽ thiết kế súng trực tuyến bởi chính quyền Tổng thống Barack Obama, nhưng sau đó đã đạt được một thỏa thuận với chính quyền kế nhiệm của Tổng thống Donald Trump.

Defense Distributed cho hay công ty sẽ đăng tải các bản vẽ vào ngày 1/8, tức ngày mai.

Josh Blackman, luật sư của công ty, đã xác nhận rằng cho tới nay đã có hơn 1.000 lượt tải xuống bản vẽ, song không nêu rõ có bao nhiêu mẫu thiết kế đã được đăng tải và mẫu thiết kế của loại súng nào đã được tải xuống. Công ty này trước đó cung cấp khá nhiều mẫu súng trên trang web riêng của mình.

Tuy nhiên, ông Blackman cho hay, công ty sẽ chống lại những nỗ lực của chính quyền bang Pennsylvania nhằm chặn địa chỉ IP của công ty, khi bang này tìm cách hạn chế số lượng “súng ma” – súng chưa qua đăng ký – ở phạm vi cả trong và ngoài bang.

Và những đơn kiện

Trong khi đó, Tổng chưởng lý bang Washington Bob Ferrguson đang có kế hoạch cùng các bang khác đệ đơn kiện chống lại chính quyền Tổng thống Donald Trump vì tiếp tay cho tội phạm và khủng bố.

“Tôi có một câu hỏi cho chính quyền TT Trump: Tại sao lại cho phép tội phạm nguy hiểm dễ dàng tiếp cận vũ khí”, ông Ferguson nói hôm 30/7. “Những loại súng in 3D đó đều không được đăng ký và rất khó phát hiện, kể cả bằng máy phát hiện kim loại, và sẽ được sử dụng bởi bất kỳ ai, không kể tuổi tác, sức khỏe tâm thần hay tiền sử phạm tội. Nếu chính quyền TT Trump không giữ môi trường an toàn cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ kiện”.

Đơn kiện sẽ yêu cầu khôi phục lệnh cấm phát hành bản vẽ thiết kế vũ khí. Theo ông Ferguson, những khẩu súng này có thể được in bởi bất kỳ ai có máy tính và máy in 3D, và do chúng hoàn toàn không được đăng ký với chính quyền nên hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của pháp luật.

Bảy tiểu bang khác tham gia vụ kiện cùng với Washington là Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Oregon, Maryland và New York.

Tuy nhiên, một số chuyên gia vũ khí tin rằng những khẩu súng in 3D sẽ chỉ khơi dậy sự tò mò của một số người hơn là một vấn đề đe dọa an ninh.

“Những người bị cấm sở hữu súng có thể tự in chúng, hay những cô cậu ở tầm tuổi thanh thiếu niên hoặc những người không có năng lực công dân đều có thể sở hữu súng này”, ông James Jacobs, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm và Tư pháp tại trường Đại học Luật New York cho biết.

Bản thiết kế in 3D đầu tiên của Defense Distributed mang tên “The Liberator” được đăng tải trực tuyến vào năm 2012. Chính quyền Obama sau đó đã yêu cầu công ty này gỡ xuống vì cho rằng chúng vi phạm luật xuất khẩu súng của Mỹ. Tuy nhiên, hơn 100.000 lượt tải xuống đã được thực hiện trước khi bản thiết kế trên bị gỡ xuống. Nhiều bản thiết kế cho tới nay vẫn xuất hiện trên các trang web chia sẻ dữ liệu.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/in-sung-3d-o-my-bao-dong-do-ve-kiem-soat-vu-khi-a380044.html