Incheon: 'Chúng tôi đã chiêu mộ được tiền đạo hàng đầu Việt Nam'

Công Phượng sẽ có buổi ra mắt chính thức trong màu áo Incheon United ở Hàn Quốc vào ngày 14/2 với sự tham dự của HLV Park Hang-seo cùng đại diện CLB HAGL.

Thông cáo báo chí của CLB Incheon United gửi đi ngày 13/2 tới truyền thông Hàn Quốc có đoạn: "Incheon sẽ sử dụng hạn ngạch cầu thủ châu Á để chiêu mộ tiền đạo hàng đầu của đội tuyển quốc gia Việt Nam là Nguyễn Công Phượng với bản hợp đồng thuê 1 năm".

"Chúng tôi hy vọng sẽ đa dạng hóa chiến thuật tấn công của đội bóng bằng việc sử dụng cầu thủ này", đại diện CLB Incheon chia sẻ.

Tờ Money Today tại xứ sở kim chi mô tả: "Công Phượng cao 1,68 m, nặng 65 kg, là tiền đạo chủ chốt của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo".

"Anh trưởng thành trong CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), một đội bóng uy tín tại Việt Nam và đã trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu của đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á".

Công Phượng sẽ khoác áo Incheon với bản hợp đồng kéo dài 1 năm. Ảnh: Incheon.

Công Phượng sẽ khoác áo Incheon với bản hợp đồng kéo dài 1 năm. Ảnh: Incheon.

Tờ báo này cũng liệt kê hàng loạt thành tích của Công Phượng khi khoác áo đội tuyển: là một phần trong đội hình U23 Việt Nam về nhì châu Á năm 2018, vô địch AFF Cup 2018 - danh hiệu được người hâm mộ Việt Nam chờ đợi từ rất lâu.

Tại vòng chung kết Asian Cup tháng trước, Công Phượng đã chơi 5 trận cho đội tuyển Việt Nam, ghi được 2 bàn vào lưới Iraq và Jordan, góp công lớn đưa đoàn quân áo đỏ giành quyền vào tứ kết.

Tờ Money Today còn cho biết HLV Jorn Andersen của Incheon đã rất quan tâm tới Công Phượng kể từ trận đấu tập của hai đội bóng hồi tháng 10 năm ngoái, đồng thời luôn theo dõi chặt chẽ sự tiến bộ của cầu thủ này qua từng thời kỳ.

"Ông Andersen chính thức gửi lời mời tới Công Phượng đến Incheon sau khi tiền đạo này tiếp tục cho thấy màn trình diễn hiệu quả tại AFF Cup và Asian Cup", tác giả viết.

Công Phượng có màn trình diễn ấn tượng tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Ảnh: Thuận Thắng.

Tờ báo này cũng dẫn lời phát biểu của Công Phượng bày tỏ mong muốn thử sức mình trong màu áo của đội bóng đến từ K.League: "Tôi rất vui mừng và tự hào khi đón nhận thử thách mới ở K.League, giải đấu được Liên đoàn thống kê lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) bình chọn là giải đấu số một trong các giải bóng đá chuyên nghiệp châu Á suốt 8 năm liên tiếp".

"Tôi từng được một người bạn thân (Xuân Trường) kể rất nhiều về K.League, Tôi sẽ làm hết sức mình để trở thành một phần của Incheon", chân sút gốc Nghệ An chia sẻ.

Buổi họp báo ra mắt Công Phượng tại Incheon sẽ được tổ chức vào ngày 14/2 với sự có mặt của HLV Park Hang-seo cùng trợ lý Lee Young-jin, đại diện lãnh đạo của 2 CLB Incheon United và HAGL cùng ngài Đại sứ của Việt Nam tại Hàn Quốc.

U22 Việt Nam gặp khó vì không có lực lượng tốt nhất ở giải Đông Nam Á Trước sự thành công của HLV Park Hang-seo, U22 Việt Nam đối diện với áp lực lớn và khó khăn để có thể tiếp đà giúp bóng đá Việt Nam đạt thành tích cao ở giải U22 Đông Nam Á.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/incheon-chung-toi-da-chieu-mo-duoc-tien-dao-hang-dau-viet-nam-post916203.html