Indira Varma - diễn viên Game of Thrones dương tính với COVID-19, có tiếp xúc với 'Mẹ Rồng' Emilia Clarke

Indira – diễn viên thủ vai Ellaria Sand là người thứ hai trong đoàn Game of Thrones dương tính với căn bệnh dễ lây nhiễm này.

Đầu tuần qua, người hâm mộ series truyền hình nổi tiếng Game of Thrones(tên Việt: Trò Chơi Vương Quyền) đã được một phen lo lắng khi Kristofer Hivju - diễn viên thủ vai Tormund tuyên bố nhiễm virus COVID-19. Mới đây, lại thêm một gương mặt khác của series đình đám này mắc phải tình trạng tương tự. Indira Varma - người đóng nữ chiến binh Ellaria Sand trong các season 4-7 đã chia sẻ rằng cô cũng mới phát hiện dương tính với virus này.

Trên trang Instagram cá nhân của mình, Indira viết: “Tôi đang nằm liệt giường vì nó, chẳng vui gì hết. Hãy tự bảo vệ mình, giữ sức khỏe và giúp đỡ mọi người xung quanh.” Thành phố London, nơi Indira sống và làm việc hiện vừa phải ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa các quán bar, nhà hàng và trung tâm giải trí để ngăn dịch bệnh lan rộng. Hiện thủ đô nước Anh đã ghi nhận 4000 ca dương tính với virus Corona, với 177 ca tử vong (riêng trong ngày thứ sáu là 33 ca).

Thông tin xác nhận Indira dương tính với virus corona.

Trước khi xác định nhiễm virus Corona, Indira đang tất bật chuẩn bị cho vở kịch The Seagull (Mòng Biển) tại sân khấu West End nổi tiếng ở London. Điều đáng chú ý là trong các diễn viên đóng vở kịch này có cả Emilia Clarke - một đồng nghiệp của Indira trong Game of Thrones, thủ vai Mẹ Rồng Daenerys Targaryen. Điều này có nghĩa là Emilia đã tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm virus COVID-19. Hiện tại vở kịch The Seagull đã ngưng diễn tập cũng vì tình hình bệnh dịch. Các diễn viên cũng được thông báo nên ở nhà và theo dõi sức khỏe.

Indira Varma sinh năm 1973 (năm nay 47 tuổi), là nữ diễn viên người Anh gốc Ấn. Kể từ năm 1996, cô xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình của cả Anh và Ấn Độ. Cô lần đầu thủ vai nhân vật Ellaria Sand trong Game of Thrones ở season 4. Nhân vật của cô là một phụ nữ mạnh mẽ đến từ xứ Dorne - vương quốc sa mạc ở cực nam vùng đất Westeros, và là người tình của hoàng thân Oberyn Martell, một trong những cái tên nổi bật của series.

Vở kịch The Seagull là dự án mới nhất mà Indira Varma tham gia. Được chắp bút bởi kịch gia người Nga Anton Chekhov, The Seagull xoay quanh bốn nhân vật thuộc giới văn nghệ sĩ ở Nga thời kỳ cuối thế kỷ 19. Vở diễn đã đạt thành công lớn tại quê nhà Nga, và được mang đi diễn ở nhiều nước khác trên thế giới. Trong phiên bản The Seagull sắp công diễn tại West End, Indira sẽ thủ vai Irina Arkadina - một diễn viên kịch nổi danh nhưng hết thời. Trong khi đó, Emilia Clarke sẽ đóng Nina Zarechnaya - tên tuổi trẻ ngây thơ với giấc mơ được làm diễn viên. Đây chính là hai vai nữ chính của vở kịch.

Indira đã chia sẻ cảm giác vui mừng khi được đóng The Seagull vào tháng 2 vừa qua: “Thật là vui. Tác giả Chekhov đã viết nên một nữ nhân vật tuyệt vời, nhưng không hề làm cho người này bị một màu. Mỗi nhân vật đều có chiều sâu và thực tế, dù họ có cư xử tệ đi nữa. Tôi nghĩ khán giả có thể thấy bản thân được phản ánh trong các nhân vật này.”

Ngoài ra, việc được tái ngộ với bạn diễn Emilia Clarke cũng khiến Indira càng thêm tâm huyết với tác phẩm này: “Tôi đóng tới 4 mùa Game of Thrones, và thật may vì trong những tập đầu tiên tôi xuất hiện, có một cảnh đám cưới rất hoành tráng, và tôi được gặp rất nhiều diễn viên khác. Nhưng Emilia thì mãi tới mùa cuối cùng tôi mới gặp. Hầu hết thời gian đóng Game of Thrones, tôi ghi hình ở Croatia trong khi cô ấy thì ở tận Belfast. Thế nên thật tốt khi được làm việc chung với cô ấy trong vở kịch lần này. Chúng tôi có thể tha hồ đi chơi và ăn tối chung với nhau.”

Tuấn Vũ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/indira-varma-duong-tinh-voi-covid-19-co-tiep-xuc-voi-emilia-clarke-7208645.html