IndoChina Center of Excellence kỳ vọng nâng cao chất lượng ngành kiểm nghiệm VN

Với vốn đầu tư lớn, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo IndoChina Center of Excellence được kỳ vọng trở thành lựa chọn hàng đầu về xét nghiệm chất lượng cao, hứa hẹn đem đến nhiều bước tiến trong ngành xét nghiệm tại Việt Nam.

Được xây dựng từ trăn trở của các nhà khoa học

Trong những năm trở lại đây, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng thì nhu cầu kiểm nghiệm môi trường, hàng hóa, y tế… tăng nhanh về cả số lượng lẫn chất lượng. Để cạnh tranh được trên thị trường quốc tế, nhiều doanh nghiệp trong nước cần đến các giải pháp xét nghiệm chất lượng cao, đồng bộ với thế giới. Điều này tạo ra áp lực không nhỏ với các phòng xét nghiệm trong nước. Theo ông Vũ Hồng Minh, Giám đốc Công ty Transmed, đây là lí do khiến ông và các đồng sự trăn trở và đưa đến quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Indochina Center Of Excellence.

“Hiện, số người có thể làm chủ thiết bị và cập nhật được kiến thức mới nhất trong kiểm nghiệm phân tích hóa học tại nước ta còn khá hạn chế. Các tiêu chuẩn kiểm nghiệm cũng chưa thực sự phong phú. Với vai trò là đơn vị hàng đầu về cung cấp thiết bị xét nghiệm tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng mình có thể thực hiện những hành động thiết thực để góp phần cải thiện vấn đề này. Vì vậy, Transmed và Agilent Technologies quyết định dành số vốn hơn 2 triệu USD để đầu tư ban đầu, thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo IndoChina Center of Excellence nhằm hỗ trợ cho các khách hàng của mình thành công trong việc kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm và tối ưu đầu tư cho kinh doanh, giành lợi thế khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế.” – ông Minh chia sẻ.

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo IndoChina Center of Excellence được điều hành bởi đội ngũ nhà khoa học giỏi, được đào tạo bài bản và có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu hàng đầu thế giới về sắc ký. Cùng với đó là những thiết bị mang công nghệ mới nhất của Agilent Technologies và kinh nghiệm dày dặn tại thị trường Việt Nam của Transmed. Nhờ vậy, trung tâm này sẽ có khả năng đào tạo và chuyển giao các kỹ thuật xét nghiệm hiện đại trong nhiều lĩnh vực như: kiểm nghiệm thực phẩm, môi trường, dược phẩm và pháp y; phát triển các phương pháp phù hợp cho nhu cầu kiểm nghiệm thực phẩm và hàng hóa xuất khẩu và sử dụng trong nước, cung cấp các giải pháp đồng bộ trong xét nghiệm hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư phòng xét nghiệm kiểm soát chất lượng (QC Lab), nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ các doanh nghiệp và dân sinh.

Khác với các trung tâm xét nghiệm thông thường có công việc chủ yếu là xét nghiệm mẫu, tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Indochina Center of Excellence, các nhà khoa học sẽ tập trung nghiên cứu phương pháp và đào tạo nhân lực cho xét nghiệm. Đồng thời, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Indochina Center of Excellence sẽ tham gia xét nghiệm phân tích mẫu trong các trường hợp khó và phức tạp. Đây là một phương pháp tích cực để nhanh chóng mở rộng quy mô ngành xét nghiệm chất lượng cao tại Việt Nam.

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Indochina Center of Excellence được đặt tại tòa nhà Vạn Đạt, đường CN8, Khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Bình, Tp.HCM.

Kỳ vọng kết nối năng lực các phòng thí nghiệm

Định hướng của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Indochina Center of Excellence là tư vấn giải pháp, đào tạo và nghiên cứu khoa học vì vậy, trung tâm này hứa hẹn sẽ là nơi giới thiệu những công nghệ kiểm nghiệm mới nhất, hiện đại nhất phục vụ các nhu cầu của các khách hàng tổ chức, doanh nghiệp lẫn cá nhân.

Theo ông Minh, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo IndoChina Center of Excellence có thể giúp khách hàng xác định mục tiêu và đầu tư xây dựng phòng kiểm nghiệm riêng hiệu quả tối ưu cả về nhân sự lẫn thiết bị. Đặc biệt, bên cạnh những lĩnh vực truyền thống như An toàn thực phẩm, Dược, Khoa học hình sự, Năng lượng và Vật liệu và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Indochina Center of Excellence cũng quan tâm đến các nghiên cứu về hợp chất tự nhiên của Việt Nam. Trong tương lai, để hoàn thiện giải pháp An toàn thực phẩm, trung tâm đã có kế hoạch sẽ bổ sung thêm các thiết bị phân tích quang phổ (kiểm nghiệm kim loại nặng), thiết bị kiểm nghiệm vi sinh. Bước kế tiếp sẽ là các thiết bị phân tích sinh học (gen, protein, enzim ...) phục vụ chăm sóc sức khỏe.

Sau trung tâm này, Transmed sẽ tiếp tục có giải pháp về nghiên cứu sinh học và phòng xét nghiệm 4.0 với những phần mềm quản lý dữ liệu lớn (cloud, big data) và các giải pháp quản trị định hướng trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này có thể mở ra bước phát triển lớn để kết nối năng lực các phòng thí nghiệm, quản trị dữ liệu toàn diện và tập trung phục vụ những mô hình liên kết quy mô lớn.

Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/indochina-center-of-excellence-ky-vong-nang-cao-chat-luong-nganh-kiem-nghiem-vn-544855.html