Indonesia: 18/20 lãnh đạo xác nhận dự trực tiếp Hội nghị thượng đỉnh G20

Tính đến nay, đã có 36 lãnh đạo của từ 19 nước thành viên G20 và khách mời xác nhận sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia vào ngày 15-16/11 tới.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ thay Tổng thống Vladimir Putin tham dự trực tiếp Hội nghị thượng đỉnh G20. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ thay Tổng thống Vladimir Putin tham dự trực tiếp Hội nghị thượng đỉnh G20. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Brazil và Mexico thông báo sẽ không tham dự trực tiếp Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Phía Mexico sẽ cử Ngoại trưởng, trong khi vẫn chưa có thông tin về sự tham dự trực tuyến của Tổng thống Brazil.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 8/11 cho biết nước này đã nhận được công hàm của Đại sứ quán Nga tại Jakarta thông báo Tổng thống Vladimir Putin sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali theo hình thức trực tiếp.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu nước này góp mặt tại Bali vào tuần tới. Ông Putin sẽ tham gia một phiên họp trong khuôn khổ hội nghị dưới hình thức trực tuyến.

Về các khách mời, Indonesia cho biết Fiji cho biết đang tổ chức tổng tuyển cử nên sẽ cử đặc phái viên tới Hội nghị. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Jakarta cho rằng sự hiện diện của 18 nhà lãnh đạo G20, lãnh đạo 8/10 quốc gia được mời và 10 tổ chức quốc tế thể hiện mức độ tham dự “rất cao”, phản ánh cam kết chung nhằm đảm bảo G20 vẫn hoạt động hiệu quả, bất chấp bối cảnh khó khăn hiện nay.

(theo TTXVN)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/indonesia-1820-lanh-dao-xac-nhan-du-truc-tiep-hoi-nghi-thuong-dinh-g20-205493.html