Indonesia bác tin VĐV bị loại khỏi SEA Games vì không còn trinh trắng

Theo Hiệp hội Thể dục dụng cụ Indonesia, vận động viên Shalfa Avrila Siani bị loại khỏi đội hình dự SEA Games vì thiếu kỷ luật chứ không liên quan tới chuyện trinh tiết.

Theo Sindonews, Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia mới đây phủ nhận thông tin VĐV thể dục dụng cụ Shalfa Avrila Siani (17 tuổi) bị loại khỏi đội tuyển dự SEA Games 30 vì không còn "con gái".

Theo đó, sau khi làm việc với ban huấn luyện, Hiệp hội Thể dục dụng cụ Indonesia cho biết Siani bị loại vì kỷ luật chứ không liên quan đến chuyện trinh tiết.

"Vận động viên này bị loại vì thiếu kỷ luật và tập trung, dẫn đến thành tích bị giảm sút. Đó là lý do ban huấn luyện quyết định không đưa cô ấy vào danh sách dự SEA Games”, ông Gatot S. Dewa Broto, người phát ngôn của Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, cho biết.

Tuy nhiên, ông Broto cũng khẳng định cơ quan này sẽ xem xét sự việc nghiêm túc và có hình thức xử lý về thông tin gây ảnh hưởng tới danh dự Siani.

Mẹ Siani thông tin con gái mình bị loại khỏi danh sách dự SEA Games vì huấn luyện viên cho rằng cô không còn trong trắng. Ảnh: INews.

Mẹ Siani thông tin con gái mình bị loại khỏi danh sách dự SEA Games vì huấn luyện viên cho rằng cô không còn trong trắng. Ảnh: INews.

Trước đó, truyền thông Indonesia dẫn lời mẹ VĐV Shalfa Avrila Siani về việc con gái bà bị huấn luyện viên trả về vì cho rằng cô không còn trong trắng khi chưa lập gia đình.

"Huấn luyện viên đã trả con gái tôi về mà không có thông báo, công văn nào, chỉ bảo nó hay đi về muộn vào buổi tối và không còn trong trắng", bà Ayu Kurniawati, mẹ Siani, bức xúc.

Bà Kurniawati cũng cho biết Siani hiện bị sốc, tổn thương và không chịu tới trường vì xấu hổ sau khi sự việc xảy ra.

Để chứng minh, gia đình đã đưa Siani tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả, nữ sinh 17 tuổi vẫn còn nguyên vẹn.

Imam Muklas, luật sư của Siani, cho biết sau đó gia đình nữ VĐV đã viết thư cho Tổng thống Indonesia, Bộ Thanh niên và Thể thao báo cáo về vụ việc và yêu cầu xử lý ban huấn luyện vì làm tổn hại đến danh dự con gái mình.

Tại quốc gia Hồi giáo Indonesia, nhiều người vẫn tin rằng phẩm hạnh của một phụ nữ nằm ở chuyện trinh tiết. Nếu một cô gái bị phát hiện không còn trong trắng trước khi kết hôn, cô sẽ bị khinh bỉ, lên án và chịu sự kỳ thị từ xã hội.

Thậm chí, các cô gái muốn đứng vào hàng ngũ cảnh sát còn phải vượt qua vòng "kiểm tra trinh tiết". Việc này được giải thích nhằm ngăn chặn việc gái mại dâm trà trộn vào lực lượng cảnh sát. Tới năm 2017, quy định này mới chấm dứt.

Mai An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/indonesia-bac-tin-vdv-bi-loai-khoi-sea-games-vi-khong-con-trinh-trang-post1019362.html