Indonesia báo cáo 9.800 ca COVID-19 mới, cao nhất từ tháng 2

Indonesia hôm 13/6 báo cáo có 9.868 ca COVID-19 mới, con số cao nhất kể từ ngày 22/2.

Tổng số ca COVID-19 tại Indonesia là 1.911.358, trong khi đó có thêm 149 người chết vì dịch bệnh, nâng tổng số người chết lên 52.879.

Quốc đảo rộng lớn với 270 triệu dân đang có nguy cơ chứng kiến số ca COVID-19 tăng cao sau lễ hội tôn giáo Eid al-Fitr vào tháng trước, khi hàng triệu người di chuyển để thăm gia đình và bạn bè.

Tiêm vaccine tại Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Tiêm vaccine tại Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, một thành phố của Indonesia đang đưa vaccine COVID-19 đến với người dân bằng các đội xe buýt. Chính quyền Pekanbaru, tỉnh Riau, cho biết các xe buýt đã phân phối 12.000 liều vaccine Sinovac của Trung Quốc và người dân đang được tiêm hơn 1.000 mũi mỗi ngày. Số lượng xe như thế này dự kiến sẽ được tăng lên.

Tuy nhiên các nhà chức trách nói rằng họ phải chống lại thông tin sai lệch về tiêm chủng. “Chúng tôi thấy một số người nghi ngờ về việc tiêm chủng do tình trạng tin giả”, lãnh đạo địa phương Ahmad Zamzami thông tin.

Indonesia có kế hoạch tiêm chủng cho 181,5 triệu người vào năm tới. Mới chỉ có 11,57 triệu người Indonesia tiêm hai mũi vaccine. Hiện các vaccine đang được sử dụng ở đây là Sinovac của Trung Quốc và AstraZeneca.

Phương Anh (Nguồn: South China Morning Post)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/indonesia-bao-cao-9-800-ca-covid-19-moi-cao-nhat-tu-thang-2-ar618203.html