Indonesia bắt 40 kẻ nghi khủng bố trước lễ nhậm chức của Tổng thống

Indonesia tuyên bố bắt giữ 40 kẻ tình nghi khủng bố trên khắp đất nước trước thềm lễ nhậm chức Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát ngôn viên cảnh sát Indonesia, ông Muhammad Iqbal ngày 17/10 cho biết, trong số 40 kẻ tình nghi khủng bố tại 8 tỉnh đã bị bắt giữ, có hai nữ cảnh sát cực đoan và sẵn sàng trở thành kẻ đánh bom liều chết. Các kẻ tình nghi khủng bố bị bắt những ngày qua đều được trang bị bom tự tạo, vũ khí chiến đấu và súng. Cuộc truy quét được bắt đầu từ sau vụ tấn công bằng dao với Bộ trưởng điều phối an ninh của Indonesia tuần trước tại Jakarta.

Cảnh sát Indonesia bắt các kẻ tình nghi khủng bố. Ảnh: Hairan SIB

Cảnh sát Indonesia bắt các kẻ tình nghi khủng bố. Ảnh: Hairan SIB

Kẻ tấn công là một đôi vợ chồng thuộc phiến quân Syaruk Alamsyah, có liên hệ với Tổ chức hồi giáo tự xưng IS. Lực lượng chống khủng bố tinh nhuệ của Indonesia (Densus 88) đã làm việc liên tục 24 giờ qua để truy quét các tay súng Hồi giáo cực đoan trước thềm lễ nhậm chức Tổng thống.

Tổng cục trưởng quân đội quốc gia Indonesia, ông Hadi Tjahjanto cho biết có hơn 30 nghìn cảnh sát và quân đội được huy động để đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức này. Đối tượng được bảo vệ đặc biệt là Tổng thống, phó Tổng thống và gia đình của họ. Ngoài ra, quân đội và cảnh sát Indonesia cũng đảm bảo an toàn cho các nguyên thủ quốc gia, khách nước ngoài và các đặc phái viên tới tham dự lễ nhậm chức Tổng thống.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh và bảo mật được tăng cường tại các địa điểm quan trọng như Dinh Tổng thống, trụ sở quốc hội, nhà khách chính phủ, các trung tâm thương mại lớn và sân bay.

Lễ nhậm chức của Tổng thống và phó Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra lúc 14h30 phút ngày 20/10 tại tòa nhà Quốc hội Indoneisa với sự tham dự của khoảng 200 nguyên thủ quốc gia.

Indonesia - quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới - đã chiến đấu với khủng bố kể từ vụ đánh bom năm 2002 ở Bali làm 200 người thiệt mạng, chủ yếu là khách du lịch nước ngoài. Các cuộc tấn công nhằm vào người nước ngoài đã được thay thế phần lớn trong những năm gần đây bằng các cuộc tấn công nhỏ hơn, không gây chết người và thường nhắm vào chính phủ, đặc biệt là lực lượng cảnh sát chống khủng bố và "kẻ ngoại đạo"./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-bat-40-ke-nghi-khung-bo-truoc-le-nham-chuc-cua-tong-thong-968532.vov