Indonesia: Bộ trưởng Tư pháp và Nhân quyền từ chức

Bộ trưởng Tư pháp và Nhân quyền Indonesia Yasonna H. Laoly đã gửi đơn từ chức lên Tổng thống Joko Widodo để nhận nhiệm vụ mới tại Hạ viện vào đầu tháng tới.

Bộ trưởng Tư pháp và Nhân quyền Yasonna H. Laoly từ chức để nhận nhiệm vụ mới ở Hạ viện. (Nguồn: The Insider Stories)

Ngày 28/9, hãng thông tấn chính thức Antara dẫn một nguồn thạo tin ở Phủ Tổng thống xác nhận ông Yasonna đã nộp đơn từ chức hôm 27/9 trước khi tuyên thệ nhậm chức với tư cách là thành viên của Hạ viện (DPR) nhiệm kỳ 2019-2024.

Luật pháp Indonesia cấm nắm giữ đồng thời hai vị trí ở cơ quan hành pháp và lập pháp. Dự kiến, ông Yasonna, thành viên của đảng Dân chủ Đấu tranh Indonesia (PDIP) cầm quyền sẽ nhậm chức nghị sĩ trong nhiệm kỳ bắt đầu vào ngày 1/10 tới.

QT

(theo The Insider Stories)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/indonesia-bo-truong-tu-phap-va-nhan-quyen-tu-chuc-101859.html