Indonesia chính thức mất quyền chủ nhà U20 World Cup 2023

Liên đoàn bóng đá thế giới đã tước quyền chủ nhà U20 World Cup 2023 của Indonesia. Thông báo được FIFA đưa ra vào tối nay (26/3).

Cú sốc cho bóng đá Indonesia diễn ra sau cuộc họp giữa Chủ tịch Gianni Infantino và Chủ tịch Erick Thohir (PSSI - Liên đoàn bóng đá Indonesia). Ông Gianni Infantino đã có quyết định hủy bỏ quyền chủ nhà U20 World Cup 2023 của Indonesia. Đây là thông tin chính thức được FIFA thông báo.

Liên đoàn bóng đá thế giới đã quyết tước quyền chủ nhà U20 World Cup 2023 của Indonesia.

Liên đoàn bóng đá thế giới đã quyết tước quyền chủ nhà U20 World Cup 2023 của Indonesia.

Hôm 26/3, truyền thông Indonesia đã thông tin FIFA hủy bỏ lễ bốc thăm chia bảng U20 World Cup 2023. Lễ bốc thăm chia bảng ban đầu dự kiến diễn ra tại Bali (Indonesia) vào hôm 26/3. FIFA có quyết định hủy bốc thăm vào ngày 25/3. Câu chuyện này tạo ra dự đoán Indonesia bị FIFA tước quyền chủ nhà U20 World Cup 2023, bây giờ đã thành sự thật.

Theo đó, Liên đoàn bóng đá thế giới đưa ra lý do là dựa vào tình hình hiện tại. FIFA sẽ chọn nước chủ nhà khác cho U20 World Cup 2023. Vấn đề của bóng đá Indonesia bắt nguồn từ chuyện xảy ra trên sân vận động Kanjuruhan vào tháng 10/2022, sự việc này có 135 người thiệt mạng và tạo ra cú sốc cực lớn cho người hâm mộ bóng đá thế giới. PSSI đã có Chủ tịch mới là ông Erick Thohir, thay cho ông Mochamad Iriawan - người đã từ chức Chủ tịch PSSI vào hôm 16/2.

Gần nhất, CĐV Indonesia tấn công xe chở đội tuyển Thái Lan đến sân, trong khuôn khổ AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam cũng rơi vào cảnh lo lắng khi làm khách ở trận bán kết lượt đi với Indonesia.

“Tước quyền đăng cai có thể chỉ là mở đầu cho một cuộc trừng phạt. Indonesia sẽ đánh mất uy tín với cơ quan bóng đá thế giới…”, chuyên gia bóng đá Indonesia, ông Kusnaeni nói với Bola.

Chủ tịch FIFA đã quyết mạnh tay với bóng đá Indonesia.

Cần nhắc, U20 World Cup 2023 dự kiến diễn ra từ 20/5 - 11/6/2023. Indonesia và 23 đội bóng sẽ tham dự giải tại 6 sân vận động. Bây giờ Indonesia không chỉ mất tư cách chủ nhà mà hệ lụy dự đoán rất rối ren, bởi họ đầu tư lớn về cơ sở vật chất cho giải đấu.

Câu chuyện khác có thể xảy ra là bóng đá Indonesia nguy cơ bị FIFA cấm tham gia các hoạt động quốc tế. Nỗi lo này đã được truyền thông Indonesia dự đoán trong mấy ngày qua.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/indonesia-chinh-thuc-mat-quyen-chu-nha-u20-world-cup-2023-202303292259523873.html