Indonesia chịu khủng hoảng thủ môn trước trận gặp Việt Nam

HLV Simon McMenemy sẽ phải đau đầu để lựa chọn cái tên cho vị trí gác đền trong trận đấu với tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 tối 15/10.

Indonesia đang phải đối mặt với khủng hoảng khi đứng cuối bảng G với 11 bàn thua sau 3 vòng đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, nhiều thứ 3 chỉ sau Guam (12 bàn thua) và Campuchia (16 bàn thua).

4 trong số 11 bàn thua đó đến từ những sai lầm của thủ môn. Andritany Ardhiyasa là người được tin tưởng bắt chính ở trận gặp Malaysia và Thái Lan nhưng phạm phải 2 sai lầm. Người thay thế anh ở trận thua 0-5 trước UAE là Wawan Hendrawan cũng có phong độ tệ không kém.

Sai lầm của hàng thủ khiến Indonesia hiện đứng cuối bảng G với 11 bàn thua. Ảnh: PSSI.

Sai lầm của hàng thủ khiến Indonesia hiện đứng cuối bảng G với 11 bàn thua. Ảnh: PSSI.

Thủ môn liên tục mắc sai lầm

Điểm chung ở 3 trận đấu của Indonesia tính từ đầu giải là những sai lầm của thủ môn đều đóng vai trò thay đổi cục diện và khiến toan tính chiến thuật của HLV đổ bể.

Trong trận thua 2-3 trước Malaysia, đoàn quân của HLV McMenemy ghi bàn mở tỷ số, dẫn trước đối thủ và bị lội ngược dòng ở phút bù giờ cuối cùng. Andritany đã thiếu quyết đoán khi băng ra cản phá đường căng ngang từ cánh phải, tạo điều kiện cho Mohamadou Sumareh đệm bóng cận thành mang về chiến thắng cho đội nhà ở phút 90+7.

Màn trình diễn đáng quên ở trận ra quân khiến Andritany phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ các cổ động viên quê nhà. Điển hình là việc người hâm mộ Indonesia buông những lời lẽ xúc phạm trên trang Instagram của thủ thành 27 tuổi.

Ở trận thua 0-3 trước Thái Lan, thủ thành này tiếp tục mắc sai lầm khi phạm lỗi với Supachok Sarachat trong khu vực cấm địa khi Indonesia đang bị dẫn trước một bàn. Sau đó, Andritany cũng không thể cản phá quả đá 11 m của Theerathon Bunmathan. Để thủng lưới 2 bàn chỉ trong 10 phút, Indonesia xuống tinh thần và nhận thất bại 0-3 chung cuộc.

Andritany đánh mất vị trí sau sai lầm ở trận gặp Malaysia và Thái Lan. Ảnh: Getty Images.

Chia sẻ với Bola, cựu thủ môn Komang Putra của Indonesia cho biết: "Tôi thấy điều gì đó kỳ lạ ở Andritany. Cậu ấy thường sai lầm khi đưa ra quyết định cuối cùng và cũng hay mắc lỗi kỹ thuật cơ bản".

"Lẽ ra cậu ấy phải mạnh dạn xông lên để khép góc dứt điểm của tiền đạo đối phương. Song, có vẻ như Andritany không dám làm điều đó. Cậu ấy tính toán quá nhiều trước khi hành động. Điều này ảnh hưởng lớn đến màn trình diễn của Andritany", ông nói thêm.

Được kỳ vọng sẽ cải thiện phong độ hàng thủ với kinh nghiệm dày dạn ở tuổi 36, nhưng "người đóng thế" Hendrawan vẫn phải nhận trái đắng trong trận ra mắt tuyển Indonesia. Thủ thành này quá tự tin khi cố gắng bắt dính bóng ở bàn thua đầu tiên. Sau đó, sự thiếu quyết đoán trong tình huống băng lên truy cản tiền đạo UAE cũng khiến "Garuda" phải nhận thêm bàn thua khác.

Không có giải pháp thay thế

Lúc này, Muhammad Ridho là cái tên duy nhất chưa được HLV McMenemy sử dụng ở chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup. Thủ thành sinh năm 1991 là trụ cột của Maruda United với 7 trận sạch lưới từ đầu mùa, nhận 27 bàn thua sau 26 lần ra sân. Phong độ của Ridho giúp CLB hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Liga 1 2019.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Ridho sẽ chơi hay trong màu áo tuyển Indonesia. Bởi lẽ, Hendrawan ở Bali United còn đạt phong độ tốt hơn khi có 12 trận sạch lưới và chỉ phải nhận 20 bàn thua sau 27 lần ra sân. Đội bóng của anh cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Liga 1 2019, bỏ xa đại diện nhì bảng 10 điểm.

Ridho từng là thủ môn dự bị dưới thời HLV Luis Milla. Ảnh: Getty Images.

Trước khi bước vào cơn khủng hoảng ở vị trí thủ môn, Indonesia từng có sự phục vụ của Kurnia Meiga, người góp công lớn vào thành tích giành ngôi á quân AFF Cup 2016.

Meiga là trụ cột của CLB Arema và tuyển Indonesia cho đến khi phải tạm rời xa bóng đá vì chứng phù nề mắt giữa mùa giải 2017. Đến nay, thủ thành này vẫn chưa thể trở lại sân cỏ, bỏ lại khoảng trống lớn phía trước khung thành của "Garuda".

Yanuar Hermansyah, HLV thủ môn của Arema chia sẻ với Bola: "Tôi không thể nói quá nhiều về vị trí thủ môn trên tuyển Indonesia. HLV thủ môn của đội tuyển là người bạn tốt nhất của tôi. Theo tôi, Indonesia vẫn chưa tìm được một thủ môn nào ở cùng đẳng cấp với Meiga".

"HLV là người hiểu rõ nhất Indonesia cần thủ môn như thế nào. Rõ ràng, Meiga vẫn là người giỏi nhất. Đẳng cấp của cậu ấy đã được chứng minh ở AFF Cup", ông nói thêm.

Ở trận đấu tối 15/10, đoàn quân của HLV McMenemy sẽ phải đối mặt với hàng công tuyển Việt Nam đang khao khát ghi bàn. Thầy trò HLV Park Hang-seo mới chỉ có 1 pha lập công ở chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022. Trong bối cảnh hàng thủ Indonesia không có phong độ tốt, đây sẽ là cơ hội để tuyển Việt Nam gia tăng hiệu số nhằm cải thiện vị trí ở bảng G.

Highlights vòng loại World Cup: UAE 5-0 Indonesia Sai lầm của hàng thủ khiến tuyển Indonesia nhận thất bại 0-5 trước chủ nhà UAE ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 tối 10/10.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/indonesia-chiu-khung-hoang-thu-mon-truoc-tran-gap-viet-nam-post1001552.html