Indonesia: Đảo du lịch trúng động đất mạnh, 50 người thương vong

Ít nhất 10 người thiệt mạng và 40 người bị thương trong trận động đất 6,4 độ tấn công đảo du lịch nổi tiếng Lombok của Indonesia hôm 29-7.

Trận động đất có độ sâu khoảng 7,5 km và cách không xa núi lửa Rinjani đã phá hủy hàng chục ngôi nhà và một số tòa nhà cao tầng tại Lombok. Người dân ở Bali, cách tâm chấn trận động đất khoảng 220km và các khu vực cách xa hơn nữa, cũng cảm nhận thấy rung lắc.

Theo người phát ngôn Cơ quan Giảm thiểu Thảm họa của Indonesia – ông Sutopo Purwo Nugroho, thiệt hại nặng nề nhất được ghi nhận ở quận Đông Lombok với 8 người thiệt mạng, trong đó có một công dân Malaysia.

Nạn nhân bị thương trong vụ động đất. Ảnh: Reuters

Nạn nhân bị thương trong vụ động đất. Ảnh: Reuters

Nạn nhân bị thương trong vụ động đất. Ảnh: Reuters

Ngôi nhà bị phá hủy trong động đất ở Lombok

Con số thương vong có thể còn tăng vì dữ liệu được công bố chỉ được thu thập từ một số địa điểm trên đảo.

Động đất cũng kích hoạt một vụ lở đất lớn trên núi Rinjani. Giới chức trách nói rằng họ vẫn đang giám sát các tác động.

Tại Đông Lombok và thủ phủ Mataram, động đất kéo dài khoảng 10 giây, khiến cư dân địa phương bỏ chạy khỏi nhà ra đường phố và đồng ruộng.

Người phát ngôn Cơ quan Giảm thiểu Thảm họa của Indonesia cho biết thêm phần lớn những người thiệt mạng và bị thương đều do trúng phải các mảnh bê tông vung vãi do động đất.

Những hình ảnh do cơ quan này công bố cho thấy nhiều ngôi nhà bị hư hại và cổng vào Công viên Quốc gia núi Rinjani cũng bị phá hủy. Công viên vốn là điểm đến ưa thích của nhiều du khách này lập tức được lệnh đóng cửa vì lo ngại lở đất.

Nạn nhân bị thương trong vụ động đất. Ảnh: Reuters

Cũng giống như Bali, Lombok được biết tới nhiều nhờ những bãi biển và núi non tuyệt đẹp. Khách sạn cũng như nhà cửa ở cả hai điểm hút khách du lịch này đều không được phép xây cao quá ngọn những cây dừa ở đây.

Indonesia luôn bị động đất đe dọa vì vị trí được gọi là "Vành đai lửa" Thái Bình Dương của mình, vốn là một vòng cung gồm các núi lửa và các đường đứt gãy ở lòng chảo Thái Bình Dương. Vào tháng 12-2004, một trận động đất 9,1 độ tấn công ngoài khơi đảo Sumatra của nước này, gây kích hoạt sóng thần cướp đi sinh mạng của hơn 230.000 người.

Đỗ Quyên (Theo AP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/indonesia-dao-du-lich-trung-dong-dat-manh-50-nguoi-thuong-vong-20180729114227981.htm