Indonesia đề xuất lập khu DMZ trong kế hoạch hòa bình cho Ukraine

Tại Đối thoại An ninh Quốc phòng Shangri-La lần thứ 20 đang diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã đề xuất một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đề xuất kế hoạch hòa bình cho Ukraine (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đề xuất kế hoạch hòa bình cho Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia kêu gọi các quan chức quân sự và quôc phòng trên thế giới đang tham dự đối thoại Shangri-La ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine.

Ông cũng đề xuất kế hoạch nhiều điểm liên quan việc ngừng bắn và xây dựng một khu vực phi quân sự (DMZ) trong khoảng 15km từ vị trí của các bên.

Khu vực phi quân sự này sẽ được giám sát bởi các Lực lượng Gìn giữ hòa bình do Liên Hợp Quốc đứng đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cũng kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân tại các vùng lãnh thổ đang gây tranh cãi giữa Nga và Ukraine do Liên Hợp Quốc tổ chức nhằm xác định một cách khách quan mong muốn của đa số cư dân ở các khu vực tranh chấp này.

Đề xuất của Indonesia được đưa ra sau chuyến thăm mới đây của Tổng thống Joko Widodo tới cả Nga và Ukraine, trong đó ông đề xuất Indonesia sẽ làm trung gian hòa giải giữa các bên và khởi động các cuộc đàm phán hòa bình./.

Hồng Nhung/VOV1 Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-de-xuat-lap-khu-dmz-trong-ke-hoach-hoa-binh-cho-ukraine-post1024301.vov