Indonesia duy trì chính sách nới lỏng đối với du khách quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, người phát ngôn Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Chính phủ Indonesia, Wiku Adisasmito ngày 29/12 cho biết, nước này không có kế hoạch siết chặt các biện pháp hạn chế đối với du khách đến từ Trung Quốc và tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng đối với du khách quốc tế.

Hành khách tại sân bay quốc tế Juanda ở Đông Java, Indonesia ngày 3/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hành khách tại sân bay quốc tế Juanda ở Đông Java, Indonesia ngày 3/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Wiku Adisasmito nêu rõ theo các quy định hiện hành, khách du lịch nước ngoài khi nhập cảnh Indonesia chỉ cần xuất trình chứng nhận tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 và mũi tăng cường. Từ tháng 5/2022, Indonesia đã loại bỏ yêu cầu xét nghiệm PCR đối với du khách nước ngoài trừ khi có triệu trứng ho, sốt.

Ông Wiku Adisasmito khẳng định: “Không cần phải thay đổi chính sách hiện nay liên quan các biện pháp phòng dịch COVID-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh và thông báo đầy đủ, kịp thời tới công chúng”.

Indonesia đang duy trì chính sách khá linh hoạt trong ứng phó với dịch COVID-19 và có kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp giãn cách nhằm thu hút đầu tư, du lịch, khôi phục kinh tế. Dự báo số lượng khách du lịch từ Trung Quốc đến Indonesia, đặc biệt là tới đảo Bali, sẽ tăng mạnh trong dịp cuối năm. Đây được xem là cơ hội tốt để hòn đảo nghỉ dưỡng này của Indonesia khai thác tối đa tiềm năng du lịch.

Trong khi đó, một số quốc gia như Mỹ, Italy, Nhật Bản... đã thông báo siết chặt các biện pháp kiểm dịch đối với khách du lịch từ Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh COVID-19 sẽ bùng phát.

Văn Phong (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/indonesia-duy-tri-chinh-sach-noi-long-doi-voi-du-khach-quoc-te-20221230123104578.htm