Indonesia giải ngân gần 40 triệu USD hỗ trợ nạn nhân sóng thần

Chính phủ Indonesia sẽ dành 37,5 triệu USD để hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sóng thần vừa qua, Sputnik đưa tin.

Thành phố Palu tan hoang sau trận sóng thần. Ảnh AP

Thành phố Palu tan hoang sau trận sóng thần. Ảnh AP

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani cho biết Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thiên tai (BNPB) đã yêu cầu gần 560 tỷ rupiah Indonesia (37,5 triệu USD) để cứu trợ khẩn cấp cho nạn nhân của động đất sóng thần, hãng tin Antara ngày 30-9 đưa tin.

Các khoản hỗ trợ được yêu cầu dự kiến sẽ được phân bổ sau đó trong ngày để giúp cho BNPB có thể nhanh chóng tiến hành công tác cứu hộ.

Chính quyền Indonesia không loại trừ khả năng tăng tăng thêm số tiền cần thiết cho công tác hỗ trợ.

Theo Bộ trưởng Tài chính Indonesia, chính phủ nước này hiện đang tập trung vào việc cung cấp cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sóng thần, trong khi các vấn đề liên quan đến việc tái thiết cơ sở hạ tầng sẽ được giải quyết sau.

Hôm 28-9, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã tấn công hòn đảo Sulawesi của Indonesia. Ngoài ra, sóng thần cao 2 mét đã tấn công thành phố Palu và khu vực Donggala ở miền Trung Sulawesi sau những chấn động.

Con số thương vong đến nay đã tăng lên gấp đôi, khoảng 832 người được xác nhận là đã thiệt mạng, thay vì 420 như được đưa tin sáng 30-9.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/indonesia-giai-ngan-gan-40-trieu-usd-ho-tro-nan-nhan-song-than-512824/