Indonesia: Hạ viện cắt ngắn kỳ họp vì 18 nghị sỹ nhiễm COVID-19

Ngày 7/10, Phó Chủ tịch Hạ viện (DPR) Indonesia, ông Azis Syamsuddin, xác nhận số liệu báo cáo của Ban Thư ký Hạ viện, theo đó 18 hạ nghị sỹ nước này đã mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nhân viên y tế hướng dẫn bệnh nhân COVID-19 tập thể dục tại Karawaci, tỉnh Banten, Indonesia, ngày 5/10/2020. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ông Azis cho hay số liệu trên chưa bao gồm các chuyên viên, nhân viên làm việc tại Hạ viện trong đó có các nhân viên y tế, an ninh và hợp đồng.

Tuy nhiên, chính trị gia thuộc đảng Golkar này không cho biết thêm chi tiết về tổng số cũng như danh tính các hạ nghị sỹ và nhân viên làm việc trong tòa nhà Quốc hội Indonesia có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, Hạ nghị sỹ Sturman Panjaitan thuộc đảng Dân chủ Đấu tranh Indonesia (PDIP) cho biết đã có 2 chuyên viên thuộc bộ phận pháp chế của Hạ viện đã tử vong do mắc COVID-19.

Theo ông Sturman, việc 18 hạ nghị sỹ nước này nhiễm bệnh khiến kỳ họp thứ tư của Hạ viện phải cắt ngắn 3 ngày so với lịch trình ban đầu.

Cùng ngày, Bộ Y tế Indonesia thông báo nước này đã ghi nhận thêm 4.538 ca mắc COVID-19 và 98 trường hợp tử vong, đưa tổng số người mắc bệnh và tử vong lên lần lượt là 315.714 và 11.472.

Hiện Indonesia là quốc gia có số ca tử vong cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Cũng trong 24 giờ qua, Philippines đã ghi nhận thêm 2.825 ca mắc COVID-19 và 60 trường hợp tử vong.

Hiện tổng số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này lần lượt là 329.637 và 5.925. Philippines hiện vẫn là nước có số ca nhiễm cao nhất trong khu vực Đông Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-gioi/indonesia-ha-vien-cat-ngan-ky-hop-vi-18-nghi-sy-nhiem-covid-19/125413.htm