Indonesia kêu gọi quốc tế cứu trợ sau thảm họa kép sóng thần, động đất

Ngày 1/10/2018, Chính phủ Indonesia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ nước này trong công tác khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất - sóng thần tàn phá đảo Sulawesi, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người.

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết, số người chết trong trận động đất 7,5 độ richter, sóng thần cao (1,5-2m, 6m) ở Indonesia đã vượt quá 1.200 người.

Chính phủ Indonesia kêu gọi viện trợ từ các nước khác khi thiệt hại do thảm họa kép quá lớn, nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đội tìm kiếm cứu hộ đưa một nạn nhân mắc kẹt sau khi động đất và sóng thần tấn công thành phố Palu, tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố, người đứng đầu Ủy ban Điều phối đầu tư (BKPM) Indonesia Tom Lembong cho biết, Tổng thống nước này Joko Widodo đã cho phép tiếp nhận hỗ trợ quốc tế phục vụ cho công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại sau thảm họa.

Hàng chục cơ quan viện trợ và tổ chức phi chính phủ (NGO) cũng thông báo sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Indonesia trong công tác cứu hộ, cứu trợ và tái thiết.

"Tổng thống Joko Widodo đã cho phép chúng tôi nhận viện trợ quốc tế để cứu trợ và ứng phó thảm họa khẩn cấp. Tôi đang điều phối những đóng góp từ các tổ chức tư nhân khắp thế giới", AFP dẫn lời Tom Lembong, chủ tịch Ban Điều phối Đầu tư Indonesia, hôm nay cho biết.

Tuyên bố của ông Lembong đưa ra trong bối cảnh hàng chục cơ quan viện trợ và tổ chức phi chính phủ đang chờ đợi để cung cấp nhu yếu phẩm cho các nạn nhân sau thảm họa kép động đất, sóng thần tại đảo Sulawesi hôm 28/9. Một số nước đã cam kết giúp đỡ, chẳng hạn như Hàn Quốc đề nghị giải ngân một triệu USD để viện trợ nhân đạo. Ủy ban châu Âu cũng cung cấp 1,7 triệu USD cho Indonesia.

Chính phủ Indonesia quyết định chi 37 triệu USD để phục vụ nỗ lực cứu trợ, đồng thời điều động 6 "nhà bếp dã chiến" có khả năng cung cấp 36.000 đĩa cơm mỗi ngày và hàng nghìn tấm nệm, chăn. Tuy nhiên, chúng không tiếp cận kịp thời với nhiều người do quy mô thiệt hại quá lớn.

Nhà cửa và phương tiện bị tàn phá nghiêm trọng sau các trận động đất và sóng thần tại tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên quan đến vấn đề này, Purwo Nugroho, người phát ngôn Cơ quan ứng phó thiên tai Quốc gia Indonesia, cho hay công tác cứu hộ, cứu nạn hiện nay gặp vô vàn khó khăn, trở ngại. "Liên lạc bị hạn chế, máy móc hạng nặng lại thiếu, không đủ so với số tòa nhà bị sụp đổ", ông nói.

Trước đó, nhiều quốc gia cho biết sẽ hỗ trợ Indonesia khắc phục hậu quả sau thảm họa kinh hoàng trên.

Sau thảm họa kép, khoảng 16.700 người đã bị mất nhà cửa và 2,4 triệu người ở các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai cần viện trợ nhân đạo.

Hàn Trầm

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/quoc-te/indonesia-keu-goi-quoc-te-cuu-tro-sau-tham-hoa-kep-song-than-dong-dat-14664