Indonesia khẩn trương khắc phục hậu quả động đất, sóng thần

Hai ngày sau khi xảy ra động đất kèm sóng thần tại đảo Sulawesi, Indonesia vẫn đang huy động các nguồn lực tới làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn cũng như tìm kiếm nạn nhân dưới những đống đổ nát.

* Số người thương vong tăng cao

Cơ quan quốc gia Quản lý thiên tai của Indonesia (BNPB) cho biết, tính đến ngày 30-9, số người thiệt mạng do thảm họa này đã tăng lên 832 người, gần gấp đôi so với con số thông báo trước đó và con số thương vong có thể còn cao hơn.

Trước đó, chiều 28-9, tại tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia liên tiếp xảy ra hai trận động đất mạnh 6,1 độ richter và 7,5 độ richter, sau đó gây ra sóng thần. Ngày 30-9, hãng tin Reuters dẫn lời Người phát ngôn của BNPB, Sutopo Purwo Nugroho cho biết, đã có tổng cộng 832 người thiệt mạng và ít nhất 540 người khác bị thương nặng do thảm họa. Hầu hết những người thiệt mạng đều sống ở thành phố Palu trên đảo Sulawesi. Trong khi đó, Phó tổng thống Indonesia Jusuf Kalla cảnh báo số người thiệt mạng có thể lên đến hàng nghìn.

Người dân ở thành phố Palu thu gom đồ đạc sau trận động đất và sóng thần. Ảnh: CNN

Phát biểu trong cuộc họp báo chiều 30-9, BNPB cũng cho biết, phần lớn trong số khoảng 70 người nước ngoài ở Sulawesi đều an toàn. Theo Người phát ngôn Sutopo Purwo Nugroho, trong số 70 người nước ngoài tại Sulawesi có 3 người Pháp hiện chưa có thông tin. Những người nước ngoài còn lại đều an toàn, gồm: 32 người Thái Lan, 21 người Trung Quốc, 10 người Việt Nam, các nước còn lại như Bỉ, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Đức... mỗi nước một người.

Bên cạnh thiệt hại nặng nề và người, trận động đất kèm sóng thần ở Sulawesi cũng khiến hàng nghìn nhà cửa, bệnh viện, trung tâm mua sắm sụp đổ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là đánh giá sơ bộ, bởi mức độ thiệt hại về người và của cải vật chất cho tới lúc này chưa thể thống kê chính xác.

Ngày 30-9, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đích thân đến thành phố Palu trên đảo Sulawesi để thị sát tình hình. Tại đây, ông Joko Widodo kêu gọi các lực lượng có liên quan sẵn sàng làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, nhằm nhanh chóng hoàn tất công tác sơ tán người dân và khắc phục thảm họa.

Chính phủ Indonesia cũng quyết định chi khoảng 43 triệu USD cho công tác cứu trợ sau các trận động đất và sóng thần tại Sulawesi. Tuy nhiên, số tiền này không phải để phục hồi cơ sở hạ tầng mà chỉ dành để hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa, đặc biệt là giúp giảm số người thiệt mạng, hỗ trợ những người bị thương tại các bệnh viện và các cơ sở y tế dã chiến.

Nhân viên y tế giúp đỡ những người bị thương sau thảm họa. Ảnh: CNN

Ngoài ra, BNPB và Viện Quốc gia Hàng không và Vũ trụ Indonesia (Lapan) thông báo sẽ sử dụng ảnh vệ tinh có độ phân giải cao để nghiên cứu, xác định và tiếp tục cập nhật thông tin về những địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất và sóng thần vừa qua. Người phát ngôn của BNPB Sutopo Purwo Nugroho cho rằng, đây là việc làm rất hữu ích, đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ, cứu nạn sau thảm họa đang gặp phải không ít trở ngại. Giao thông bị hư hại nặng nề khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc thâm nhập các điểm bị ảnh hưởng để có thể tiếp cận các nạn nhân. "Chúng tôi đang gặp khó khăn khi triển khai thiết bị hạng nặng để tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của các tòa nhà, vì nhiều con đường dẫn đến thành phố Palu bị hư hại", người đứng đầu BNPB Willem Rampangilei chia sẻ.

Một trung tâm mua sắm ở thành phố Palu gần như sụp đổ sau trận động đất ngày 28-9. Ảnh: Reuters

Đến nay, một số quốc gia đã lên tiếng bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân và Chính phủ Indonesia, đồng thời khẳng định sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để Indonesia khắc phục hậu quả trận động đất và sóng thần vừa qua.

Trước khi xảy ra thảm họa động đất và sóng thần ở Sulawesi, tháng 8 vừa qua, đảo Lombok của Indonesia cũng đã phải hứng chịu hàng loạt trận động đất khiến khoảng 500 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải đi lánh nạn.

ANH VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/indonesia-khan-truong-khac-phuc-hau-qua-dong-dat-song-than-550893