Indonesia khoanh vùng vật thể nghi là thân máy bay

Tư lệnh lực lượng vũ trang Indonesia Hadi Tjahjanto cho rằng, một nhóm tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy một phần thân của máy bay gặp nạn ngày 29-10 vừa qua.

Tổng thống Joko Widodo ngày 30-10 tới cảng Tanjung Priok, Jakarta để thị sát các mảnh vỡ thu thập được từ hiện trường vụ rơi máy bay. (Ảnh: Jakarta Post)

Tổng thống Joko Widodo ngày 30-10 tới cảng Tanjung Priok, Jakarta để thị sát các mảnh vỡ thu thập được từ hiện trường vụ rơi máy bay. (Ảnh: Jakarta Post)

NDĐT - Tư lệnh lực lượng vũ trang Indonesia Hadi Tjahjanto cho rằng, một nhóm tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy một phần thân của máy bay gặp nạn ngày 29-10 vừa qua.

Đã xác định tọa độ vật thể nghi là thân máy bay

Hôm nay, phát biểu ý kiến trên kênh truyền hình TV One, ông Tjahjanto cho biết: “Chúng tôi rất tin tưởng là đã tìm thấy một phần của thân máy bay JT610”. Đội tìm kiếm đã xác định được tọa độ của vật thể này, nhưng còn phải xác minh đây có đúng là thân máy bay mất tích hay không.

Trong khi đó, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia Haryo Satmiko cho biết với Reuters: “Chiều qua, đội tìm kiếm đã nghe thấy tín hiệu “ping” (của hộp đen) ở độ sâu 35 m... Lúc 5 giờ sáng nay, đội tìm kiếm tiếp tục làm việc tại khu vực này”.

Với sự hỗ trợ của các trực thăng, thuyền, thiết bị định vị,... khoảng 900 nhân viên, trong đó có 50 thợ lặn, đến từ Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia, quân đội và cảnh sát quốc gia Indonesia cùng ngư dân địa phương đang nỗ lực phối hợp tìm kiếm mảnh vỡ và thi thể của 189 nạn nhân sau khi máy bay của hãng Lion Air rơi xuống Biển Java ngày 29-10.

Trong diễn biến mới nhất liên quan vụ việc, các quan chức của hãng sản xuất máy bay Boeing dự kiến gặp gỡ các quan chức của hãng hàng không Lion Air trong ngày hôm nay. Trước đó, Indonesia đã yêu cầu kiểm tra tất cả các máy bay 737-MAX do Boeing sản xuất.

Cần nhiều thời gian khớp mẫu ADN với các bộ phận thi thể

Người đứng đầu Trung tâm Sức khỏe và Y tế cảnh sát quốc gia, ông Arthur Tampi cho biết, tính đến đêm 30-10, nhóm xác định danh tính nạn nhân của thảm họa (DVI) đã thu thập 147 mẫu ADN và 185 đồ vật chứa dữ liệu của các nạn nhân trước khi họ mất tích từ gia đình của các nạn nhân.

Trong cuộc họp báo tại Bệnh viện Cảnh sát Kramatjati, ông Tampi bày tỏ hy vọng các gia đình có thể giữ bình tĩnh vào lúc này, bởi vì xác định danh tính của các bộ phận thi thể khó hơn so với thi thể còn nguyên vẹn. Ngoài ra, quá trình khớp các mẫu ADN với các bộ phận thi thể diễn ra lâu hơn so với lấy dấu vân tay thông thường và nhận dạng trực quan.

Lion Air sẵn sàng chịu trách nhiệm

Giám đốc điều hành Lion Air Daniel Putut đêm qua khẳng định, hãng này sẵn sàng chịu trách nhiệm với các nạn nhân của vụ rơi máy bay. Khi tới thăm Bệnh viện Cảnh sát Kramatjati tại Đông Jakarta, ông Putut thông báo Lion Air đã tập hợp dữ liệu của 209 người thân của các nạn nhân, đồng thời cam kết tiếp tục cung cấp cho họ các thông tin mới nhất về vụ việc.

Trước đó, trong một thông cáo, Lion Air xác nhận đã bố trí chuyến bay tới Jakarta cho hàng trăm người là người thân của phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay mang số hiệu JT610. Cụ thể: 168 người đến từ Pangkalpinang, Bangka Belitung; ba người đến từ Medan, Bắc Sumatra; hai người đến từ Padang, Tây Sumatra; bốn người đến từ Yogyakart; hai người đến từ Madiun, Đông Java và bốn người đến từ Demak, Trung Java. Những người này đã tới Bệnh viện Cảnh sát Kramatjati, nơi thi thể của các nạn nhân đang được xác định danh tính.

Sau khi máy bay JT610 gặp nạn, Lion Air đã thiết lập trung tâm xử lý khủng hoảng tại Sân bay Halim Perdanakusuma ở Đông Jakarta. Tại đây, gia đình và người thân của các nạn nhân có thể nhận được thông tin cập nhật về vụ rơi máy bay.

Thi thể được cho là của nạn nhân vụ rơi máy bay được chuyển tới bệnh viện để xác định danh tính. (Ảnh: Jakarta Post)

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38099102-indonesia-khoanh-vung-vat-the-nghi-la-than-may-bay.html