Indonesia không đặt niềm tin vào huấn luyện viên trước AFF Cup

Trước thềm AFF Cup 2018, nội bộ Indonesia đang gặp vấn đề vì hợp đồng với HLV trưởng Luis Milla.

Theo nguồn tin của Zing.vn, việc thương thảo hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và HLV người Tây Ban Nha vẫn đang rơi vào bế tắc.

Sau khi đội Olympic bóng đá nam Indonesia dừng bước ở vòng 16 đội ASIAD 2018 tại quê nhà, PSSI vẫn quyết định đề nghị HLV Luis Milla gia hạn hợp đồng thêm một năm nữa, để phục vụ cho hai chiến dịch AFF Cup 2018 và SEA Games 2019.

Tương lai của HLV Luis Milla ở tuyển Indonesia vẫn chưa được xác định. Ảnh: Goal.com

Tuy nhiên, cho tới lúc này, vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy cựu cầu thủ Barca sẽ đồng ý gia hạn hợp đồng với PSSI. Nguyên nhân chính được truyền thông Indonesia đưa ra là bởi PSSI đã không đáp ứng những yêu cầu của HLV này trong hợp đồng mới (mức lương cùng các điều kiện làm việc khác...).

Theo báo chí xứ sở vạn đảo, mức lương hiện tại của HLV Luis Milla ước tính rơi vào khoảng 160.000 USD mỗi tháng, cao hơn nhiều so với HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam (khoảng 22.000 USD mỗi tháng).

Bản thân nội bộ PSSI lẫn truyền thông Indonesia cũng phân vân về tài năng của HLV này và đã nảy sinh nhiều luồng tranh cãi. Có 6 phiếu ủng hộ việc gia hạn hợp đồng với HLV Milla ở liên đoàn, nhưng cũng có 4 phiếu chống lại việc này.

Một trong những lý do được phe "phản đối" vị chiến lược gia 52 tuổi đưa ra, đó là việc vị chiến lược gia này không thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh với các học trò. Bên cạnh đó, ông cũng bị nghi ngờ khả năng đưa đội tuyển quốc gia gặt hái thành công, dù được nhận định khá ổn với công tác đào tạo trẻ.

Chia sẻ với Zing.vn, phóng viên Farabi Firdausy của trang Goal phiên bản Indonesia cho biết: "Không nghi ngờ gì về khả năng dẫn dắt các đội trẻ của HLV Milla, tuy nhiên, liệu ông có thể làm tốt khi nắm đội tuyển quốc gia hay không, còn phải xem xét lại".

Liên đoàn bóng đá Indonesia vẫn đặt tham vọng lớn ở AFF Cup 2018 chuẩn bị diễn ra tới đây.

Trong sự nghiệp, HLV Luis Milla từng chơi cho Barca, Real và Valencia. Ông có 3 trận khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Sau khi giải nghệ, ông Milla khá nổi tiếng khi từng có tới 4 năm làm HLV các đội trẻ Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, ông cũng từ dẫn dắt các CLB như Al Jazira, Lugo, Real Zaragoza trước khi ký hợp đồng có thời hạn 2 năm dẫn dắt tuyển Indonesia vào tháng 1/2017.

Vũ Duy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/indonesia-khong-dat-niem-tin-vao-huan-luyen-vien-truoc-aff-cup-post875646.html