Indonesia không sa thải HLV Shin Tae-yong

Được kỳ vọng rất nhiều khi là đội chủ nhà của giải đấu, thế nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc không thể giúp U19 Indonesia vượt qua vòng bảng tại sân chơi khu vực.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan, khẳng định rằng HLV Shin Tae-yong vẫn tại vị dù không có thành tích tốt tại giải U19 Đông Nam Á. Việc U19 Indonesia dừng chân ở vòng bảng không phải là lý do chính đáng để PSSI tính đến chuyện chấm dứt mối lương duyên với HLV người Hàn Quốc.

 Dù có hàng công mạnh nhất giải, U19 Indonesia vẫn phải dừng bước từ vòng bảng. Ảnh: Bola.

Dù có hàng công mạnh nhất giải, U19 Indonesia vẫn phải dừng bước từ vòng bảng. Ảnh: Bola.

Dù có được chiến thắng giòn giã 5-1 trước U19 Myanmar ở lượt trận cuối hôm 10/7, U19 Indonesia vẫn phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Đại diện của nước chủ nhà có hiệu số tốt hơn cả hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhưng lại thua về hiệu số đối đầu giữa ba đội bằng điểm với nhau.

Ông Iriawan tin rằng lứa cầu thủ trẻ của Indonesia trưởng thành vượt bậc tại giải đấu vừa qua. “HLV Shin Tae-yong sẽ tiếp tục dẫn dắt lứa cầu thủ đầy tiềm năng này của bóng đá Indonesia”, Chủ tịch PSSI phát biểu sau trận thắng U19 Myanmar với tỷ số 5-1.

“Khoảng cách giữa những cầu thủ đá chính và dự bị ngày hôm qua không quá lớn. Tôi tin rằng ông Shin đang nắm trong tay dàn cầu thủ rất chất lượng. Các cầu thủ và HLV trưởng đang tạo nên một tập thể gắn kết”, ông Iriawan nhấn mạnh. Nhật báo Indo Sport cũng tin rằng việc sa thải chiến lược gia người Hàn Quốc lúc này là một quyết định không hợp lý.

Indonesia sẽ là nước chủ nhà của vòng chung kết U20 World Cup diễn ra vào năm sau. Việc thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện chỉ khiến cho lứa cầu thủ trẻ của bóng đá xứ sở vạn đảo gặp khó trước thềm giải đấu tầm cỡ thế giới.

Kebe: 'Quang Hải có thể tạo khác biệt ở CLB Pau' Tiền đạo người Pháp Papa Ibou Kebe, đồng đội cũ của Nguyễn Quang Hải ở CLB Hà Nội, tin rằng cầu thủ sinh năm 1997 có thể tạo khác biệt ở Pháp nhờ khả năng đọc trận đấu.

Nhật Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/indonesia-khong-sa-thai-hlv-shin-tae-yong-post1334530.html