Indonesia làm đúng quy trình y tế Covid-19 khi sơ tán nạn nhân lũ lụt

Mưa lớn gây lũ lụt hai ngày qua cùng một trận hỏa hoạn tại thủ đô Jakarta của Indonesia khiến hàng trăm người phải đi sơ tán.

Gần 20 khu vực ở thủ đô Jakarta bị ngập lụt do mưa lớn và mực nước sông Ciliwung dâng cao. Chính quyền thành phố đã sơ tán hàng trăm hộ gia đình đến nơi an toàn. Giãn cách xã hội vẫn được duy trì tại nơi sơ tán khi giữ khoảng cách 1m giữa các nạn nhân, ngoại trừ những bà mẹ có trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nhân viên cưúc hộ và các tình nguyện viên cũng phải cẩn thận để không chạm vào mắt mũi và miệng.

Sơ tán nạn nhân lũ lụt Jakarta (Nguồn: Tribunnews)

Sơ tán nạn nhân lũ lụt Jakarta (Nguồn: Tribunnews)

Theo ông Mohammad Insaf, Trưởng phòng thông tin, cơ quan quản lí thiên tai thành phố Jakarta, cơ quan này đã liên kết với phòng y tế và trung tâm y tế công cộng gần nơi sơ tán nhất để giúp đỡ xử lý người sơ tán. Khu vực sơ tán phải được khử trùng trước khi tiếp nhận nạn nhân. Nhân viên y tế thường xuyên đo thân nhiệt người sơ tán. Người dân phải thực hiện các giao thức y tế như đeo khẩu trang và che miệng khi ho. Các khu vực sơ tán cũng được chuẩn bị sẵn nước rửa tay, nước sạch và xà phòng.

Cùng ngày, một cuộc hỏa hoạn xảy ra ở phía Tây Jakarta thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà. Hơn 500 người phải đi sơ tán. Do phải hạn chế số người sơ tán đến cùng một địa điểm, cơ quan quản lí thiên tai Jakarta cũng phải chuẩn bị nhiều địa điểm sơ tán hơn để thực hiện đúng giãn cách xã hội. Những người sơ tán có biểu hiện liên quan đến Covid-19 sẽ được chuyển đến trung tâm y tế quận và bệnh viện chỉ định về Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, thủ đô Jakarta vẫn là địa phương có số ca mắc Covid-19 cao nhất trên toàn Indonesia với 6.150 ca mắc Covid-19 trong tổng số 19.189 ca của đất nước này./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-lam-dung-quy-trinh-y-te-covid19-khi-so-tan-nan-nhan-lu-lut-1050717.vov