Indonesia: Máy bay chở gần 200 hành khách rơi xuống biển

AFP đưa tin người phát ngôn của Hải quân Indonesia Yohanes Harry Douglas ngày 29-10 cho biết một máy bay chở khách của hãng hàng không Lion Air đã mất tích ngay sau khi cất cánh từ Jakarta và hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai.

Một chiếc Boeing 737 của hãng Lion Air.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia sau đó xác nhận máy bay đã đâm xuống biển. Hiện chưa rõ có bao nhiêu hành khách và thành viên phi hành đoàn. Chiếc máy bay bị rơi được xác định là loại Boeng 737 MAX 8, có thể chở theo tối đa 200 hành khách, theo Guardian.

Một nỗ lực cứu hộ đã lập tức được tiến hành. Phát ngôn viên Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Yusuf Latif cho biết vị trí chiếc máy bay biến mất khỏi đài radar là ngoài khơi Karawang, tỉnh Tây Java.

Reuters dẫn các nguồn tin địa phương xác nhận trên chiếc máy bay xấu số có 188 người, bao gồm phi hành đoàn 10 người và 178 hành khách. Đa số hành khách là người Indonesia.

Theo Jakarta Post, thủy thủ đoàn trên một tàu kéo hoạt động trong khu vực đã tận mắt chứng kiến vụ rơi máy bay. "Khoảng lúc 7g15, thủy thủ tàu kéo cho biết họ đã tiếp cận hiện trường vụ rơi và thủy thủ đoàn đã thấy xác máy bay", một quan chức thuộc lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cho biết.

Chuyến bay mang số hiệu JT-610 của Lion Air cất cánh từ sân bay Jarkarta lúc 6g20 sáng 29-10 (theo giờ địa phương) và mất liên lạc vào lúc 6g33. Theo kế hoạch, chiếc máy bay Boeing 737 nói trên đang trên hành trình từ thủ đô Jarkarta của Indonesia đến Pangkal Pinang.

T.Quang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/indonesia-may-bay-cho-gan-200-hanh-khach-roi-xuong-bien-125660.html