Indonesia mơ đưa Joachim Loew và Mourinho về phát triển bóng đá

Sau thành công của U.22 Indonesia tại SEA Games, bóng đá nước này đang muốn có thêm những đột phá tại các giải lớn tiếp theo.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir (giữa) bên Ronaldo (bìa trái) và Mourinho

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir (giữa) bên Ronaldo (bìa trái) và Mourinho

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir lúc này đang có chuyến công tác tại Đức. Điều đó càng làm dấy lên những đồn đoán Indonesia muốn chiêu mộ một vị chiến lược gia danh tiếng từ Đức. Ông Thohir cũng không giấu diếm khi cho biết việc tìm kiếm giám đốc kỹ thuật là một phần trong sự hợp tác giữa PSSI và Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB).

Theo tờ Suara, một trong những cái tên được cân nhắc cho cương vị giám đốc kỹ thuật PSSI là Joachim Low. Kinh nghiệm và thành tích là điểm cộng cho mối hợp tác. Chiến lược gia 63 tuổi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ năm 1992, trải qua nhiều đội bóng. Với đội tuyển Đức, HLV Low nắm quyền từ năm 2006 - 2021 và cũng đã thể hiện năng lực của mình khi vô địch World Cup 2014. Nhờ vậy, HLV Low còn có thể truyền lại kinh nghiệm lâu năm của mình trong giới HLV tại Indonesia.

Kinh nghiệm huấn luyện các đội trẻ của Joachim Low cũng rất cần thiết cho bóng đá Indeonesia. Kinh nghiệm này có được khi ông từng dẫn dắt đội trẻ FC Winterthur trong những ngày đầu tiên của sự nghiệp trong thế giới từ năm 1992 - 1994. Vì vậy, Joachim Low sẽ sửa đổi giáo trình phát triển các cầu thủ lứa tuổi trẻ ở Indonesia.

Mới đây, một thành viên của Ủy ban điều hành PSSI, Arya Sinulingga đã úp mở danh sách các ứng cử viên cho vị trí Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của PSSI. Khi nhắc đến ông Joachim Low với tư cách là ứng cử viên, Arya Sinulingga lấp lửng: "Rồi chúng ta sẽ thấy. Mọi thứ vẫn đang trong quá trình đàm phán”.

Đồng thời, ông Arya còn nói về việc tìm một HLV giỏi: "Chúng tôi hy vọng, sẽ có được những HLV tầm cỡ để thực hiện chiến lược phát triển bóng đá Indonesia, trong đó có ĐTQG Indonesia. Những người này sẽ làm việc với tất cả các huấn luyện viên tại CLB nhằm phù hợp với định hướng của ĐTQG Indonesia”.

Theo tờ Suara, việc HLV Shin Tae-yong ngỏ ý sẽ ra đi làm dấy lên cuộc tranh luận ai sẽ là người kế nhiệm tại ĐTQG Indonesia. Một số ứng viên đã nổi lên, từ Indra Sjafri - HLV vừa giúp U.22 Indonesia vô địch SEA Games 32 đến Akira Nishino, cựu HLV đội tuyển Thái Lan và cả ông Park Hang Seo, cựu HLV đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, HLV Jose Mourinho cũng bất ngờ lọt vào danh sách ứng viên thay thế ông Shin Tae-yong. Điều này xuất phát từ mối quan hệ thân thiết của Mourinho với Chủ tịch PSSI Erick Thohir, người từng là chủ tịch CLB Inter Milan.

Mourinho vừa gửi lời chúc mừng sinh nhật Erick Thohir vào ngày 30.5: "Xin chào Erick. Chúc mừng sinh nhật. Bạn biết đấy, chúng tôi sẽ không bao giờ quên bạn. Chúng tôi biết bạn sẽ đi đâu. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Nhưng quan trọng nhất là hạnh phúc và sức khỏe. Hẹn gặp lại!".

Hồ Đông

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/indonesia-mo-dua-joachim-loew-va-mourinho-ve-phat-trien-bong-da-200946.html