Indonesia mua thêm máy bay phục vụ làm mưa nhân tạo

Cơ quan Đánh giá và Ứng dụng Công nghệ (BPPT) Indonesia đang lên kế hoạch mua thêm một máy bay mới phục vụ cho việc làm mưa nhân tạo nhằm chống cháy rừng.

Ngày 31/12, người đứng đầu BPPT Hammam Riza đã ký ý định thư ((LoI) về việc mua máy bay NC-212 với hãng sản xuất máy bay thuộc sở hữu nhà nước PT Dirgantara Indonesia.
Ông Hammam cho biết, BPPT dự định mua một chiếc máy bay NC-212 đời mới trị giá 260 tỷ rupiah (186 triệu USD) vào năm 2020-2021 để sử dụng cho việc gieo mây làm mưa nhân tạo.

Hiện cơ quan này đang sử dụng một số máy bay NC-212 đời 1993 do Dirgantara sản xuất, song số lượng có hạn. BPPT thường xuyên phải mượn máy bay của không quân Indonesia khi có cháy rừng.
Trong khi đó, Giám đốc PT Dirgantara Indonesia, ông Elfien Goentoro, cho biết máy bay NC-212 thế hệ mới có thể mang tới 300 kg muối. Hiện công ty này cũng đang chế tạo 9 máy bay NC-212 cho Bộ Quốc phòng Indonesia.
Ông Elfien bày tỏ hy vọng rằng BPPT sẽ ký hợp đồng mua máy bay vào cuối tháng 1/2021, đồng thời cho biết việc chế tạo máy bay NC-212 sẽ mất khoảng 18 tháng sau khi hợp đồng được ký kết./.

Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Jakarta)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/indonesia-mua-them-may-bay-phuc-vu-lam-mua-nhan-tao/144059.html