Indonesia muốn đổi sân đấu, Việt Nam có thể tránh được 'chảo lửa' Bung Karno

Việt Nam có thể không phải làm khách trên 'chảo lửa' Bung Karno của đội tuyển Indonesia vào ngày 15/10 tới tại vòng loại World Cup 2022.

Việt Nam sẽ phải làm khách trên sân của Indonesia vào ngày 15/10 tới

Việt Nam sẽ phải làm khách trên sân của Indonesia vào ngày 15/10 tới

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vừa gửi công văn đến VFF đề nghị đổi địa điểm trận đấu giữa tuyển Indonesia với tuyển Việt Nam ngày 15/10 tại vòng loại World Cup 2022 từ thủ đô Jakarta về đảo Bali.

PSSI lấy lý do an ninh tại khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno Jakarta Complex (Jakarta) đang rất phức tạp và khó lường, trong bối cảnh nổ ra hàng loạt cuộc biểu tình rầm rộ của sinh viên.

Theo dự báo của PSSI, làn sóng biểu tình này có thể kéo dài đến ngày 20/10 - thời điểm tân Tổng thống Indonesia nhậm chức. Vì thế, việc tổ chức trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 15/10 tại sân Bung Karno không đảm bảo yếu tố an ninh.

Bên cạnh việc gửi công văn tới VFF, PSSI cũng xin phép Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về việc đổi địa điểm tổ chức. Dù AFC chưa hồi đáp, nhưng nhiều khả năng cơ quan bóng đá đứng đầu châu Á sẽ chấp nhận đề xuất của PSSI, cho tổ chức trận đấu tại Bali.

Nếu dời địa điểm thi đấu sang Bali, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trên sân I Wayan Dipta Stadium. Sân bóng này có mặt cỏ nhân tạo với 23 nghìn chỗ, ít hơn nhiều so với 80 nghìn chỗ của "chảo lửa" Bung Karno. Nhờ đó, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể giảm được sức ép đáng kể từ hàng chục nghìn NHM Indonesia.

Về phía đội tuyển Việt Nam, lo lắng lớn nhất của ông Park hiện nay là vấn nạn chấn thương. Mới đây nhất, tiền vệ Xuân Trường - học trò cưng của HLV người Hàn Quốc đã gặp chấn thương nặng trên sân tập và phải nghỉ thi đấu hết năm.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/indonesia-muon-doi-san-dau-viet-nam-co-the-tranh-duoc-chao-lua-bung-karno-89231.html