Indonesia nâng chỉ tiêu toàn đoàn vào phút chót

Thay vì mục tiêu lọt vào tốp bốn đoàn thể thao dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 30 như công bố trước đây, đoàn thể thao Indonesia vừa được giao nhiệm vụ giành một trong hai vị trí cao nhất ngay trước giờ lên đường sang Philippines.

SEA Games 30:

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (bìa trái) trao cờ cho đoàn thể thao Indonesia trong buỗi lễ tiễn đoàn lên đường tham dự SEA Games 30, Bogor, Tây Java, ngày 27-11-2019. (Ảnh: ANTARA)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (bìa trái) trao cờ cho đoàn thể thao Indonesia trong buỗi lễ tiễn đoàn lên đường tham dự SEA Games 30, Bogor, Tây Java, ngày 27-11-2019. (Ảnh: ANTARA)

Theo Hãng thông tấn quốc gia Indonesia (ANTARA), ngày 27-11, trong buổi lễ tiễn đoàn thể thao xứ Vạn đảo lên đường tham dự Đại hội, Tổng thống Joko Widodo đã giao chỉ tiêu đưa Indonesia vào tốp hai đoàn dẫn đầu tại kỳ SEA Games trên đất Philippines.

"Tôi mong muốn các vận động viên nỗ lực phấn đấu để chúng ta lọt vào nhóm hai đoàn dẫn đầu tại SEA Games 30 ở Philippines", ông Widodo phát biểu tại buổi lễ được tổ chức ở Phủ Tổng thống tại Bogor, Tây Java.

Theo tổng thống Indonesia, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng với sự cổ vũ của 260 triệu người Indonesia đằng sau, ông Widodo giao nhiệm vụ cho các vận động viên Indonesia cố gắng phấn đấu để giành được càng nhiều huy chương càng tốt tại SEA Games 30.

Như vậy, chỉ tiêu mới ngay trước giờ lên đường của thể thao Indonesia cao hơn khá nhiều so với mục tiêu lọt vào tốp bốn toàn đoàn như công bố mới đây của Bộ Thanh niên và Thể thao nước này.

Trước đó, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Zainudin Amali cho biết, mục tiêu của thể thao Indonesia tại SEA Games 30 là giành ít nhất 45 Huy chương Vàng để cán đích trong tốp bốn đoàn dẫn đầu bảng xếp hạng thành tích chung cuộc. Mục tiêu này cao hơn so với thành tích 38 Huy chương Vàng và vị trí thứ năm toàn đoàn mà Indonesia giành được tại kỳ SEA Games trước, tổ chức ở Kuala Lumpur, Malaysia cách đây hai năm.

Ở kỳ Đại hội sắp tới, đoàn Indonesia tham dự với lực lượng hùng hậu lên tới 841 vận động viên cùng 265 huấn luyện viên và chuyên gia, tham gia tranh tài ở 52 trên tổng số 56 môn thể thao đưa vào thi đấu tại SEA Games 30. Theo giới chuyên môn, ngoài nước chủ nhà Philippines và đoàn Thái Lan nhiều khả năng sẽ giành hai vị trí cao nhất, Indonesia được xem là đối thủ cạnh tranh chính cho mục tiêu tốp ba toàn đoàn của thể thao Việt Nam ở SEA Games lần này, bởi chính Indonesia đã đoạt tới 31 Huy chương Vàng cùng vị trí thứ tư chung cuộc tại ASIAD 2018 do nước này đăng cai tổ chức.

SEA Games 2019 sẽ diễn ra từ ngày 30-11 đến đến 11-12 tại Philippines, với sự tham gia của gần 10 nghìn vận động viên từ các quốc gia Đông - Nam Á. Lễ khai mạc chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 30-11.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/42390202-indonesia-nang-chi-tieu-toan-doan-vao-phut-chot.html