Indonesia nhận thất bại kép tại SEA Games 30

Truyền thông xứ sở vạn đảo bày tỏ nỗi thất vọng khi đoàn thể thao nước nhà không hoàn thành một số chỉ tiêu đề ra, trong khi tuyển U22 chỉ giành HCB tại SEA Games 30.

Trang Detik có bài viết với tiêu đề "Indonesia: Không giành ngôi á quân trên bảng xếp hạng, không có HCV bóng đá nam của đội tuyển U22".

Đoàn thể thao Indonesia giành được tổng cộng 72 HCV, 83 HCB và 111 HCĐ, đứng thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương sau Philippines, Việt Nam và Thái Lan. Trong ngày thi đấu thứ 6, Indonesia vẫn còn đứng ở vị trí thứ 2 chỉ sau nước chủ nhà.

Trang báo của xứ sở vạn đảo cho hay đoàn thể thao Indonesia đã không thể bảo toàn được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng như mong muốn của Tổng thống Joko Widodo.

Mặc dù đã có màn khởi động tốt, Indonesia bị tụt dần lại trên bảng xếp hạng kể từ khi các môn thi điền kinh, bơi lội và võ thuật được tổ chức tranh tài.

U22 Indonesia không thể giành tấm HCV khi thất bại trong trận chung kết trước U22 Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng.

U22 Indonesia không thể giành tấm HCV khi thất bại trong trận chung kết trước U22 Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng.

Trong những ngày thi đấu cuối, đoàn thể thao Indonesia bị hụt hơi và chấp nhận chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt vị trí á quân của đoàn Việt Nam và Thái Lan trên bảng xếp hạng.

Đến đêm 12/10, Việt Nam chính thức cán đích ở vị trí thứ 2 với 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ. Thái Lan về thứ 3, giành 92 HCV, 102 HCB và 122 HCĐ.

Theo CNN Indonesia, đoàn thể thao Indonesia ban đầu đặt chỉ tiêu giành tối thiểu 45 HCV qua 25 bộ môn thi đấu. Dù con số 72 HCV vượt xa kỳ vọng, chỉ có 18 môn thành công khi giành được số HCV dự kiến, trong khi có 7 môn không đáp ứng được kỳ vọng là bơi lội, đấm bốc, đua xe đạp, soft tennis, taekwondo, esports và võ kurash.

Theo truyền thông nước này, Indonesia không chỉ gây thất vọng khi thất bại trong nhiệm vụ duy trì vị trí số 2 trên bảng tổng sắp, mà đội tuyển U22 còn không đáp ứng được kỳ vọng giành tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games 30 khi để thua với tỷ số 0-3 trước U22 Việt Nam.

Đây đồng thời là thất bại đậm nhất trong lịch sử các trận chung kết "Garuda" từng tham dự tại SEA Games. Bóng đá nam Indonesia vẫn chưa giải được cơn khát vàng tại đại hội thể thao khu vực kể từ lần cuối vô địch vào năm 1991.

Văn Hậu đánh đầu tung lưới U22 Indonesia Phút 39 trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 tối 10/12, Đoàn Văn Hậu đánh đầu mở tỷ số cho U22 Việt Nam trước Indonesia.

Nhật Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/indonesia-nhan-that-bai-kep-tai-sea-games-30-post1024013.html