Indonesia nhập tịch trung vệ Brazil trước trận gặp Việt Nam

Đội tuyển Indonesia đã gia cố hàng phòng ngự kém cỏi của mình trước trận đấu với Việt Nam bằng việc nhập tịch trung vệ gốc Brazil là Otavio Dutra.

Indonesia đã để thủng lưới tới 11 bàn sau 3 trận đấu. Sự yếu kém ở hàng thủ là lý do khiến đội bóng này thua cả 3 trận sau 3 lượt đầu tiên ở bảng G - Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước tình thế đầy khó khăn như hiện tại, Indonesia phải tức tốc nhập tịch một trung vệ gốc Brazil cho trận đấu với Việt Nam vào ngày 15/10. Đó là Otavio Dutra.

Cầu thủ sinh năm 1984 (34 tuổi) đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Indonesia vào cuối tháng 9 vừa qua. Nhưng phải đến trước trận đấu với Việt Nam, trung vệ này mới có đầy đủ điều kiện để ra sân trong màu áo đội tuyển Indonesia.

Otavio là sự bổ sung cấp bách của Indonesia khi đấu Việt Nam

Trang báo nổi tiếng Bola Sport của Indonesia cũng đánh giá sự hiện diện của Dutra sẽ giúp hàng thủ cải thiện được phần nào cũng như phù hợp hơn với sơ đồ 3 trung vệ từ phía HLV McMenemy, nhờ chiều cao lên tới 1m88 và khả năng tranh chấp bóng bổng của mình.

Otavio Dutra đã chơi bóng ở giải VĐQG Indonesia tới 9 năm. Bản thân anh cũng có thời gian làm việc với HLV McMenemy tại Bhayangkara cách đây 2 năm. Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Kapten I Wayan Dipta vào lúc 18h30 ngày 15/10 (theo giờ Việt Nam).

Theo Bongdaplus

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/indonesia-nhap-tich-trung-ve-brazil-truoc-tran-gap-viet-nam/180555.htm