Indonesia: Núi lửa phun trào làm 11 người leo núi thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm thấy 11 thi thể người leo núi sau khi ngọn núi lửa Marapi ở miền tây nước này bất ngờ phun trào cuối tuần qua.

Ngày 4-12, lượng cứu hộ khu vực núi lửa Marapi thuộc tỉnh Tây Sumatra (Indonesia) tìm thấy thi thể của 11 người leo núi sau khi ngọn núi lửa này phun trào, theo tờ The Guardian.

Ông Jodi Haryawan - đại diện của đội cứu hộ cho biết đã tìm thấy 3 người leo núi còn sống.

Theo ông Abdul Malik - lãnh đạo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn TP Padang (thủ phủ của tỉnh Tây Sumatra), đã có tổng cộng 75 người leo núi Marapi từ ngày 2-12.

Ông Malik cho biết 12 người vẫn đang mất tích và 49 người khác được đưa xuống núi, theo hãng tin AFP.

Núi lửa Marapi (Indonesia) phun trào hôm 3-12 khiến 11 người leo núi thiệt mạng. Ảnh: REUTERS

Các nhà chức trách duy trì mức độ cảnh báo cấp 3 đối với vụ phun trào núi lửa Marapi và cấm người dân đi lại trong khu vực 3 km tính từ miệng núi lửa.

Hiện cuộc tìm kiếm những người leo núi đang tạm đình chỉ vì một vụ phun trào nhỏ khác.

Núi lửa Marapi nằm ở TP Padang và là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên đảo Sumatra. Ngọn núi cao 2.891 m này bắt đầu phun trào những đợt tro xám và trắng cao hơn 3 km từ ngày 3-12.

NGUYỆT LÊ

Nguồn PLO: https://plo.vn/indonesia-nui-lua-phun-trao-lam-11-nguoi-leo-nui-thiet-mang-post764885.html