Indonesia phát triển gần 25.000 trạm sạc xe điện

Với mục tiêu phát triển nền kinh tế xanh, khai thác nguồn năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, Indonesia đặt mục tiêu phát triển xây dựng 24.720 trạm sạc xe điện vào năm 2030.

Indonesia đặt mục tiêu phát triển xây dựng 24.720 trạm sạc xe điện vào năm 2030. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Giám đốc phụ trách phát triển dự án xanh và năng lượng tái tạo của Tổng Công ty điện lực Indonesia PT PLN Wiluyo Kusdwiharto, Indonesia đã xây dựng được 345 trạm sạc xe điện (SPKLU) trên 295 địa điểm, trong đó PLN đã sở hữu 150 trạm với 117 địa điểm, tương đương 43%.

Đây là con số ấn tượng nhưng còn khiêm tốn so với mức kỳ vọng phát triển của công ty trong tương lai.

Ông Wiluyo cho biết, theo kế hoạch, PLN sẽ xây dựng 24.720 SPKLU để hỗ trợ 254.181 xe điện ở Indonesia vào năm 2030. PLN sẽ triển khai 03 chương trình để phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho chiến lược phát triển xe điện của quốc gia.

Ba chương trình gồm: Cung cấp hệ thống sạc tại nhà; hệ thống sạc tại các trung tâm thương mại, khu vực công cộng và trạm trao đổi pin xe điện. Đối với dịch vụ trao đổi pin xe điện sẽ được tích hợp thông qua điện thoại thông minh để kích hoạch dịch vụ.

Hiện Indonesia đang vận hành 22.671 phương tiện xe điện, trong đó 19.698 xe máy điện, 2.654 ô tô điện, 270 xe ba bánh, 43 xe bus và 6 phương tiện vận tải nhỏ./.

Văn Phong (P/v TTXVN tại Jakarta)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/indonesia-phat-trien-gan-25-000-tram-sac-xe-dien/263041.html